Đổi mới phương thức hoạt động để chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động

Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trong hai ngày (14 - 15/10), với sự tham dự của 348 đại biểu đại diện cho trên 27 vạn đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Dự và phát biểu tại Đại hội, các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đánh giá cao những kết quả các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cả nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao số lượng, chất lượng các thỏa ước lao động tập thể.

Lưu ý công đoàn cần tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh cần phối hợp để sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hơn 5.800 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả các chương trình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động như “Tết sum vầy”, Mái ấm công đoàn, Bữa ăn giữa ca…

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn; củng cố công tác quản lý tài chính, khắc phục những sai phạm đã xảy ra; tập trung công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát về tài chính công đoàn cơ sở…

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho rằng, trước những yêu cầu mới, các cấp công đoàn phải xác định mối quan tâm hàng đầu là hiệu quả chăm lo đời sống và bảo vệ đoàn viên, người lao động, công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các cấp công đoàn cần chủ động tham mưu, với các cấp ủy đảng, phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp, các chủ doanh nghiệp để phát động, đổi mới các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Công đoàn phải thực sự là lực lượng đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp công đoàn cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên phù hợp với thực tiễn ở cơ sở; đổi mới hơn cách thức thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động, nhất là khu vực ngoài nhà nước; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình, mô hình tiêu biểu.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hoạt động, góp ý, phản biện xã hội, nhất là góp ý các chính sách liên quan đến người lao động; quan tâm phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các cấp công đoàn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao đông Việt Nam và tỉnh Hải Dương chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX đã xác định 3 khâu trong nhiệm kỳ tới: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực Nhà nước; Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển thêm 60.000 đoàn viên công đoàn; có 85% các doanh nghiệp từ 20 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn; 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; có 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương đã chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, triển khai kịp thời các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động phù hợp với tình hình thực tiễn; đã trao tặng trên 330.000 suất quà, trên 6.700 vé xe cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, công nhân ở xa về quê đón Tết với tổng số tiền trên 77 tỷ đồng; trợ cấp cho trên 8.900 người với tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng; tích cực tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Có 264 công đoàn cơ sở được thành lập mới. Số đoàn viên tăng thêm là gần 65.000 người, tăng 13,4% so với nhiệm kỳ trước. Công nhân viên chức, lao động Hải Dương đã cập nhật trên 26.300 sáng kiến, tổng giá trị làm lợi trên 9.500 tỷ đồng và xếp 15/82 đơn vị trong toàn quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX đã bầu Ban thường vụ gồm 10 thành viên. Bà Ngô Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Mạnh Minh (TTXVN)
Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu phát triển vững mạnh
Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lai Châu phát triển vững mạnh

Trong 2 ngày 12-13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 248 đại biểu đại diện cho gần 27.000 đoàn viên, người lao động toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN