Đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Mặt trận

Sáng 7/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ Hội nghị lần thứ 5 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2020 và thảo luận, thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình” và những phương hướng, nội dung trọng tâm cụ thể.

Theo đó, trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước…

Những nội dung quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 là thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; đồng thuận việc Thành phố triển khai Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14, ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh…

Qua thảo luận, hội nghị nhất trí: Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hệ thống Mặt trận các cấp của Thành phố đã nỗ lực, tiếp tục đổi mới cách làm để thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được thực hiện tốt đã khơi dậy tiềm năng của các thành phần, các giới của Thành phố trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào, công tác chăm lo an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ...

Hệ thống Mặt trận đã vận động hiệu quả nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và chống ngập nước” gắn với Phong trào “Vì thành phố văn minh - sạch đẹp - an toàn” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt những kết quả tích cực, trở thành một phong trào thường xuyên, liên tục trong nhân dân Thành phố.

Công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được hệ thống Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, lắng nghe ý kiến nhân dân, dư luận, báo chí. Qua đó kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, phản ánh, kiến nghị đến chính quyền các cấp trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị, góp ý thiết thực của nhân dân về xây dựng Đảng và chính quyền các cấp thành phố.

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực (ngoài cùng, bên phải) trao danh hiệu Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2020, đóng góp tích cực vào những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước.

Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặc biệt biểu dương kết quả hoạt động của hệ thống Mặt trận Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; vận động, đoàn kết các giới, tôn giáo, dân tộc tại Thành phố cùng chung tay đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố...

Đánh giá cao nội chung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021, ông Ngô Sách Thực đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác Mặt trận, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Mặt trận; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tập hợp, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy kết quả tích cực trong triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội với nội dung sát thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở....

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 -2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Phát huy vai trò hiệp thương, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Phát huy vai trò hiệp thương, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN