Mặt trận Tổ quốc góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Ngày 27/11, tại thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận Cụm các tỉnh Nam sông Hậu năm 2020 gồm 6 tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 6 tỉnh Nam sông Hậu đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, chống hạn hán xâm nhập mặn, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Mặt trận các tỉnh tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ đó, vai trò của MTTQ trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng đã có nhiều đổi mới, ngày càng rõ nét, đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy Đảng và chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; vị thế của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định. 

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao Ủy ban MTTQ 6 tỉnh Nam sông Hậu đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra, coi trọng các nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt việc phối hợp có hiệu quả với chính quyền và các ngành chức năng. Ủy ban MTTQ 6 tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19 cũng như phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Bà Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định: Các hoạt động tuyên truyền được Ủy ban MTTQ 6 tỉnh Nam sông Hậu triển khai sâu rộng, nội dung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần cùng chính quyền khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hạn hán và xâm nhập mặn; vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước.

Tại hội nghị, Cụm thi đua 6 tỉnh Nam sông Hậu đề ra Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam 6 tỉnh Nam sông Hậu trong năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chủ động nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở các địa phương; tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt những ngày lễ trọng và sinh hoạt của các tôn giáo. 

Song song đó, các tỉnh trong Cụm sẽ tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; nâng cao chất lượng việc tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021; tiếp tục triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu, cho biết: Năm 2021 các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phối hợp về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tăng cường các hoạt động đưa “Hàng Việt về nông thôn”.

“Các tỉnh trong Cụm tập trung tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung mà Mặt trận tham gia thực hiện trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…”, ông Hùng cho biết.

Các tỉnh trong Cụm sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân; phối hợp tổ chức các cuộc họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, thông qua thân nhân để vận động kiều bào tham gia đóng góp, đầu tư xây dựng quê hương; kịp thời phát hiện và biểu dương những đóng góp tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài đối với quê hương…

Thanh Sang (TTXVN)
 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Trung ương Thường vụ Ðảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN