Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Đồng Tháp

Ngày 31/8, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng cho biết, qua triển khai, thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, Đồng Tháp đã duy trì ổn định tuyến biên giới; thực hiện cơ bản hoàn thành việc phân giới cắm mốc. Tình hình vi phạm, tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm. Công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, đã tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tạo niềm tin cho người dân.

Trong 8 tháng qua, tình hình nội chính trên địa bàn tỉnh ổn định; không xảy ra vụ việc, vấn đề phát sinh phức tạp, điểm nóng. Số vụ án, vụ việc điều tra đạt 91%, truy tố đạt 92% và xét xử đạt 72,3%, thi hành án đạt 75,4%; không có án quá hạn, oan sai, giảm án tạm đình chỉ và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đặc biệt, trên địa bàn, chưa để xảy ra vụ việc tham nhũng lớn. 

Ông Nguyễn Tôn Hoàng cũng cho biết thêm, một số cơ quan, đơn vị đôi lúc thiếu chủ động, linh hoạt và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chậm nên tiến độ giải quyết và công tác tham mưu, đề xuất xử lý một số vụ việc có lúc còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Một số tội phạm có xu hướng tăng; tai nạn giao thông đường bộ có giảm nhưng số người chết vẫn còn ở mức cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tiềm ẩn phức tạp.

Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả của tỉnh Đồng Tháp trong triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Các mô hình chính quyền đối thoại với nhân dân phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tham nhũng, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý kịp thời các đối tượng tham gia tổ chức phản động, các hoạt động chống phá và hoạt động, tụ tập gây rối, kích động, biểu tình, bạo loạn...; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Thanh tra, Ban Nội chính trên tinh thần tham vấn liên ngành nhằm phát huy trí tuệ tập thể.

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, không phân biệt người có hành vi tham nhũng, lãng phí là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra, đã kết luận có người phạm tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Vụ, việc chưa đến mức xử lý hình sự phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Hút hồn chợ quê mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười
Hút hồn chợ quê mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười

Mỗi khi vào mùa nước nổi, chợ quê cũng nhộn nhịp hẳn với nhiều đặc sản như cá linh, bông điên điển, bông súng… Dù chỉ là những món sản vật bình dị, dân dã nhưng chứa đựng những nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của vùng sông nước miền Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN