Điện hạt nhân ở Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn

“Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ sử dụng công nghệ mới nhất, an toàn nhất, có thể là thế hệ 3 hoặc 3+”, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẳng định với báo chí như vậy bên lề hội thảo “Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân” diễn ra ngày 23/8 tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp tổ chức.


Hội thảo là dịp để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí, các nhà khoa học, đào tạo Việt Nam tìm hiểu và trao đổi với các quan chức IAEA, Nga và Nhật Bản về những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để bảo đảm thực hiện thành công dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam trong tương lai.


Dự án điện hạt nhân đã được chính thức khởi động vào năm 2009. Đến nay dự án này vẫn đang trong giai đoạn khảo sát để chọn địa điểm. Dự kiến đến năm 2014, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được khởi công xây dựng và đến năm 2020 sẽ vận hành thương mại.


Hoàng Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN