Điện Biên: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 30/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Đại diện Hội người Việt tại tỉnh U Đôm Say (Lào)...

Chú thích ảnh
An táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang quốc gia Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Bốn hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin được an táng do Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm và cất bốc tại bản Phu Luông Tạy, huyện Chom Phết, tỉnh Luông Pha Băng, Lào trong đợt quy tập đầu tiên mùa khô 2022-2023 tại 6 tỉnh Bắc Lào. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

Chú thích ảnh
Đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên thắp hương tri ân các liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh, tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào đã trải qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung. Sự cống hiến, hy sinh to lớn của chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, cán bộ chiến sĩ và người dân các cộng đồng dân tộc trên địa bàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Trước anh linh các liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước đi lên giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào tại Nghĩa trang quốc gia Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên bày tỏ sự biết ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, coi quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt của mình, che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, cùng chiến đấu và chiến thắng; bày tỏ sự biết ơn đối với Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã nêu cao tinh thần vì đồng đội với trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm lặn lội tìm kiếm đồng đội, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sỹ vượt mọi dặm đường xa xôi trở về Tổ quốc an toàn, chu đáo.

Theo lãnh đạo Quân khu 2, ngoài 4 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin này, trong đợt tìm kiếm, cất bốc, quy tập đầu tiên trong mùa khô 2022-2023 còn có 6 hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính và thông tin, gồm: Liệt sỹ Hà Duy Đanh (quê quán xóm Tràng, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình); Liệt sỹ Hoàng Phó Ruấn (quê quán xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); Liệt sỹ Ngô Duy Đôi (quê quán xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Liệt sỹ Lò Văn Kịnh (quê quán xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Liệt sỹ Hoàng Văn Khốn (quê quán xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) và Liệt sỹ Cao Xuân Ngãi (quê quán xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Sáu hài cốt liệt sỹ trên được Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng; bản Nậm Leng, huyện Mường La, tỉnh U Đôm Say; huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Băng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang quốc gia Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVNv

Trong ngày 30/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và các cơ quan chức năng Quân khu 2 sẽ tiếp tục hành quân để bàn giao hài cốt các liệt sỹ có tên và quê quán cho các địa phương Hòa Bình, Sơn La, Thái Bình và Hà Nội để an táng theo phong tục tập quán và nguyện vọng của gia đình.

Tại tỉnh Điện Biên, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuần Giáo tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Lò Văn Kịnh (quê quán xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Xuân Tiến - Xuân Tư (TTXVN)
Truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp
Truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

Chiều 29/12, tại Nhà văn hóa xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, đại diện chính quyền tỉnh Hòa Bình và nhân dân địa phương đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt 19 liệt sỹ hy sinh tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương (huyện Lương Sơn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN