Điện Biên: Quyết liệt ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà kiểm tra thân nhiệt cho người dân trên chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Xuân Tư /TTXVN

Tỉnh Điện Biên có tuyến biên giới dài hơn 455km tiếp giáp Lào và Trung Quốc.Tại địa phương này, từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động tổ chức, môi giới cho người xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng người nước ngoài câu móc với các đối tượng người Việt Nam lập đường dây, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh sang nước thứ 3. Trước tình hình trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt biên giới, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, từ cuối tháng 1/2020 đến đầu tháng 5/2021, lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, ngăn chặn 206 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc có 55 đối tượng, tuyến biên giới Việt Nam - Lào có 151 đối tượng.

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chia sẻ: Về thủ đoạn xuất nhập cảnh trái phép, các nhóm đối tượng có sự phân công rất cụ thể cho từng cá nhân trong từng công đoạn. Trong quá trình di chuyển từ địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên, các đối tượng chủ yếu đi bằng taxi, xe máy. Khi nghỉ ngơi, các đối tượng thuê trọ tại các nhà nghỉ rất kín đáo nhằm trốn tránh, che mắt lực lượng chức năng. Đặc biệt, khi tổ chức xuất cảnh trái phép từ khu vực biên giới tỉnh Điện Biên sang nước thứ 3, các đối tượng thường chọn thời điểm chiều hoặc tối để thuận lợi cho quá trình thực hiện hành vi. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai và ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các đối tượng này.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 28km, khu vực biên giới đơn vị quản lý, bảo vệ có đặc thù địa hình chia cắt, nhiều đường mòn trên biên giới nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Cùng với đó, quá trình tổ chức hoạt động đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép được trả công rất cao, các đối tượng bất chấp pháp luật vẫn tổ chức đường dây khép kín, tạo thành các mắt xích để đưa, đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và xuất cảnh sang nước thứ 3.

Thực trạng này đã ảnh hưởng đến an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ bên ngoài vào nội địa. Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác biên phòng nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; từ đó xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh các đường dây tổ chức đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép.

Thượng úy Nguyễn Xuân Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thiết lập tổ chốt 113 cố định tại khu vực mốc 113 trên biên giới Việt Nam - Lào. Lực lượng chức năng ngày đêm thường xuyên tuần tra đường biên, cột mốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép địa bàn khu vực hai mốc 113, 112.

Tình hình dịch COVID-19 tại các nước có chung đường biên giới với Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt hành vi tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch của Bộ đội Biên phòng ngày càng trở nên khó khăn, vất vả. Xác định rõ nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ công tác Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiêm biên giới, cửa khẩu, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch COVID-19 với đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Để đấu tranh hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã triển khai lực lượng nắm tình hình phía ngoại biên, kịp thời dự báo tình hình để báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu cho các cấp có thẩm quyền những chủ trương, biện pháp làm tốt công tác phòng ngừa dịch lây lan từ bên ngoài vào. Đồng thời, lực lượng duy trì nghiêm túc 4 tổ chốt cố định trên biên giới và một tổ tuần tra, kiểm soát lưu động để sớm phát hiện các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Điện Biên có đường biên dài, địa bàn quản lý gồm 4 huyện biên giới có 29 xã với 313 thôn bản (trong đó có 111 thôn bản giáp biên). Toàn tuyến biên giới có 2 cửa khẩu, hàng trăm đường mòn tiểu ngạch, lối mở nên tình trạng nhập cảnh trái phép diễn biến khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch qua biên giới vào địa bàn rất cao.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hiện nay trên dọc tuyến biên giới dài hơn 455km tiếp giáp Lào và Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã thiết lập gần 80 tổ chốt (trong đó có gần 60 tổ chốt cố định, gần 20 tổ chốt cơ động) với hơn 260 cán bộ, chiến sỹ biên phòng và hơn 160 người thuộc lực lượng quân sự, dân quân không ngại gian khổ ngày đêm bám chốt, túc trực, thực hiện nhiệm vụ kép: kiểm tra, tuần tra đường biên, đường mòn, lối mở nhằm giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền cương thổ và ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Nhằm đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt, đảm bảo 100% quân số cán bộ, chiến sĩ khỏe, tư tưởng vững vàng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phòng chống dịch, đặc biệt là đảm bảo tốt cơ sở vật chất, các điều kiện sinh hoạt cho các tổ, chốt đang thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai kiên cố hóa gần 100% số chốt cố định trên biên giới để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch lâu dài. Hiện nay, đa phần tại các tổ chốt đã có thiết bị phục vụ thông tin liên lạc và sinh hoạt, có điện lưới hoặc sử dụng bộ phát điện năng lượng mặt trời chiếu sáng có sạc điện, có sóng điện thoại, nước sinh hoạt…

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Lào và Trung Quốc để thực hiện hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch và đấu tranh với các loại tội phạm.

Anh Dũng - Xuân Tiến (TTXVN)
Tuyên truyền ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Tuyên truyền ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 14/5, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới cho cán bộ, công chức, tổ trưởng các tổ dân phố tại thị trấn Cát Bà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN