Điều tra, làm rõ trường hợp nhập cảnh trái phép vào An Giang

Ngày 14/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ liên ngành chống buôn lậu Công an tỉnh đóng tại thành phố Châu Đốc vừa phát hiện 2 cha con nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13/5, trong lúc tuần tra trên đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, các Cảnh sát cơ động thuộc lực lượng chống buôn lậu, Công an thành phố Châu Đốc nhận tin báo của người dân, có người đàn ông lạ mặt ôm một đứa bé trên tay nghi nhập cảnh trái phép đang đi bộ trên đường.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động báo cáo Tổ trưởng Tổ liên ngành chống buôn lậu thuộc Tổ Châu Đốc để phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông khai tên là P.V.H, sinh năm 1991, quê quán Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), nơi đăng ký thường trú tại xã Xà Phiên, Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang); đứa bé đi cùng là con của H đang bị sốt. Bước đầu, P.V.H khai nhận nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Châu Đốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Sau đó, lực lượng chức năng đưa P.V.H và con đến Trạm y tế phường Vĩnh Ngươn khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc cho biết, hiện thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh và khẩn trương truy vết những người tiếp xúc gần với trường hợp trên. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, hai cha con H. đã được đưa đi cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng thành phố Châu Đốc đang điều tra, làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép của  P.V.H.

Thanh Sang (TTXVN)
Thủ đoạn của tội phạm tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép
Thủ đoạn của tội phạm tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số đối tượng, gây nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19, phát sinh tội phạm, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN