Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh.
Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh được khởi công từ tháng 11/2023, có quy mô sử dụng đất trên 1,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 193 tỷ đồng. Công trình được xây dựng đồng bộ, hiện đại, gồm khu chợ trung tâm với các đình chợ, khu phụ trợ, nhà quản lý, dãy ki-ốt; các khối công trình dịch vụ cao tầng cùng hệ thống cảnh quan, quảng trường, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hướng tới tiêu chuẩn chợ hạng I.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và quảng bá hình ảnh Điện Biên, vùng đất lịch sử, anh hùng đang vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc đưa Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong phát triển đô thị và lĩnh vực thương mại - dịch vụ của tỉnh; đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong cụ thể hóa các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại buổi lễ.
Để công trình phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng các hộ kinh doanh, tiểu thương phối hợp chặt chẽ trong quản lý, vận hành, khai thác công trình đúng mục tiêu, đúng quy định, bảo đảm môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, hiệu quả.
Cùng ngày, Nhà máy Chế biến mủ cao su đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, trang bị dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ, công suất chế biến 5.000 tấn/năm. Sản phẩm của nhà máy đạt các tiêu chuẩn quốc tế như SVR 10, SVR 20, tạo tiền đề để cao su Điện Biên tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “nút thắt” lớn nhất trong phát triển cây cao su của tỉnh nhiều năm qua, nhất là khâu chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.
Dự án thứ ba được khánh thành là Trụ sở làm việc kết hợp Trung tâm Sản xuất chương trình báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Công trình gồm trụ sở làm việc 6 tầng và 1 tầng kỹ thuật, trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ và trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ.
Khi đi vào hoạt động, trụ sở mới sẽ bảo đảm điều kiện sản xuất chương trình hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nội dung phát thanh, truyền hình, đưa thông tin của tỉnh Điện Biên đến với nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài một cách nhanh chóng, chính xác và sinh động.