Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang được kiểm soát tốt

Ngày 4/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi thị sát chợ hoa Tết Quảng Bá (236 Âu Cơ) và siêu thị Vinmart (51 Xuân Diệu) ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại chợ hoa Tết Quảng Bá, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thăm hỏi bà con tiểu thương, nhân dân về tình hình kinh doanh, cũng như việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc chấp hành đeo khẩu trang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng phải quyết tâm không có dịch bùng phát ở Hà Nội, vì nếu có dịch không chỉ bà con tiểu thương sẽ thất thu, ế hàng, mà hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu hộ nông dân trồng hoa, sản xuất nông sản, thực phẩm, đồ dùng phục vụ dịp Tết sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta phải giữ an toàn bằng được để người dân đón Tết yên vui, không chỉ về mặt tinh thần, theo truyền thống mà còn có thêm thu nhập cho người lao động.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nên lượng khách đến chợ hoa Tết Quảng Bá vắng hơn so với những năm trước rất nhiều. Tuy nhiên, để thu hút khách, nhiều tiểu thương đã nhập nhiều chủng loại hoa tươi mới từ các tỉnh, thành khác về phục vụ người dân mua sắm, trang trí Tết.

Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Ban Quản lý chợ cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại siêu thị Vinmart, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn, yêu cầu các siêu thị thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch, tự đánh giá định kỳ, cập nhật lên bản đồ chống dịch (antoancovid.vn) và có kiểm tra đột xuất, nơi nào không đạt phải cho dừng hoạt động.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được đo thân nhiệt tại Trung tâm Thương mại Syrena (Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn mọi người dân ở Hà Nội và trên toàn quốc đều chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch; khẳng định nếu các chợ, trung tâm thương mại, nhà máy, siêu thị đều chấp hành nghiêm thì sẽ kiểm soát tốt dịch COVID-19.

Tiếp thu sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đỗ Nhị Hà cho biết thêm, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được kiểm soát tốt. Bên cạnh việc quản lý chặt chẽ các bệnh nhân, cũng như những trường hợp F1, F2, Hà Nội đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch kịp thời đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, đầm ấm.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Chiều 4/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN