Di dời hàng trăm hộ dân Hà Tĩnh đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ ngày 28 đến rạng sáng 29/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn (từ 7 giờ ngày 28 đến 7 giờ ngày 29/10): Linh Cảm là 43,0mm, Hương Khê 126,7mm, Chu Lễ 111mm, Sơn Diệm 56,0 mm… Một số vùng ven biển có gió mạnh cấp 7 giật cấp 8.

Chú thích ảnh
Nước dâng cao gây nhập lụt nhiều thôn của xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trước diễn biến mưa to, tại Hà Tĩnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi các huyện như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị đặc biệt tại: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc và huyện Lộc Hà.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện tập trung ứng phó khẩn cấp với tình hình mưa lũ cũng như tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt, úng.

Tính đến 10 giờ ngày 29/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã di dời 140 hộ với 386 nhân khẩu ở các địa phương như: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh, đến nơi an toàn.

TTXVN/Báo Tin tức
Trên 28.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ
Trên 28.000 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Sáng 29/10, trên 28.000 học sinh 77 trường học ở Hà Tĩnh nghỉ học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN