Đê Vinh bị sạt lở - một người chết do mưa bão

Mặc dù bão số 3 chưa đổ bộ vào Nghệ An nhưng đến 18 giờ 30 ngày 30/7 trên địa bàn Nghệ An đã có những thiệt hại ban đầu.

Ngày 30/7/2011, hai đoàn công tác Chính phủ do Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các địa phương chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 3 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải kiểm đếm tàu thuyền tránh trú bão, bảo vệ đê điều, hồ đập, dự trữ lương thực, thuốc men, sẵn sàng cứu hộ khi có sự cố xảy ra... Trong ảnh: Bộ trưởng Cao Đức Phát đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão tại khu trú đậu tầu thuyền tại xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Chiều 30/7, tại xóm 7, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn đã có một người chết là ông Phạm Xuân Tứ, 68 tuổi. Nguyên do mưa gió làm dây điện rơi xuống đất làm ông chết do điện giật. Trên tuyến đê Vinh đoạn qua xã Hưng Hòa, thành phố Vinh đã xảy ra sạt lở do mưa lũ gây ra. Các điểm sạt lở nằm ngay chân đường ven sông Lam nối từ Thành phố Vinh đến thị xã Cửa Lò và cách bờ sông Lam khoảng 200m.

Ngay khi xuất hiện sạt lở tại tuyến đê Vinh, tỉnh Nghệ An đã cử lãnh đạo tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đê điều có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng quản lý đê hàn khẩu ngay những điểm sạt lở. Hiện phương án được đưa ra là dùng bao tải cát và đá đắp, không cho sạt lở và cử người trực 24/24 giờ để bảo vệ khi có tình huống xấu xảy ra trên tuyến đê này.

Nguyễn Văn Nhật

 Khẩn trương phòng chống bão Nock-ten
Khẩn trương phòng chống bão Nock-ten

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở các huyện ven biển là Thái Thụy, Tiền Hải(Thái Bình)đã có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 8 cấp 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN