Đánh giá việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

Tại Công văn số 6673/VPCP-NN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện.

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 kểm tra, giám sát kỹ thuật xây lắp . Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá tác động của phương án, lộ trình thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện đối với giá điện bán lẻ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời xem xét ảnh hưởng của việc này đối với các doanh nghiệp ngoài Tập đoàn điện lực Việt Nam đang thực hiện chương trình xã hội hóa đầu tư đường dây truyền tải điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện phương án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2020.

TTXVN/Báo Tin tức
Giải phóng mặt bằng dự án truyền tải điện: Cần sự đồng thuận
Giải phóng mặt bằng dự án truyền tải điện: Cần sự đồng thuận

Giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn trong các dự án nhất là đối với các dự án truyền tải điện. Chủ đầu tư vừa phải làm đúng các quy định của Nhà nước về đền bù tài sản đất đai, hoa màu vừa phải thỏa mãn sự kỳ vọng của đối tượng bị ảnh hưởng về mức giá bồi thường, hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN