Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc tại Ninh Bình

Ngày 21/1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2017, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu. Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 7,95%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm có thêm 20 xã đạt chuẩn và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển có bước tăng trưởng khá, thu hút trên 7 triệu lượt khách du lịch. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,25%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được Trung ương đánh giá cao...

Năm 2018, tỉnh phấn đấu kinh tế tăng trưởng 8,21%, coi trọng chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung cao phát triển du lịch, đưa du lịch Ninh Bình vào thời kỳ tăng tốc, là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh  đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới tiên tiến, nâng cao thu nhập của nhân dân, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các chỉ tiêu khác của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua. Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây, tỉnh Ninh Bình có nhiều thay đổi rõ rệt, có nhiều tiến bộ đáng tự hào.

Đại tướng tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018. Với những tiềm năng, lợi thế của mình, tỉnh Ninh Bình sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đón một năm mới với nhiều niềm vui, thắng lợi mới.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với các cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở thị xã Long Khánh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở thị xã Long Khánh

Chiều 29/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 341 – Đoàn Sông Lam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN