Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018, bầu Ban Chấp hành gồm 45 thành viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Tham dự Đại hội có Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Cuba Herminio Lopez Diaz và đông đảo thành viên Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân, thành viên sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; đưa hoạt động của Hội lên tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn cho sự nghiệp vun đắp tình hữu nghị đặc việt giữa Việt Nam và Cuba mãi mãi xanh tươi và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba họp vào đúng thời điểm Chủ tịch nước vừa ký lệnh công bố bản Hiến pháp mới được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực vào ngày đầu năm mới 2014. Đây là một dấu ấn lịch sử mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ngày đầu năm mới sắp tới, nhân dân Cuba anh em kỷ niệm lần thứ 55 ngày Cách mạng Cuba thành công. Nhân dịp này, thay mặt Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chuyển tới đồng chí Đại sứ Herminio Lopez Diaz cùng các bạn Cuba lời chúc mừng thắm thiết nhất; chúc nhân dân Cuba anh em phát huy truyền thống anh hùng, hiên ngang vượt mọi thử thách, giữ vững thành quả cách mạng và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, trong những năm tháng đầy cam go của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những năm đầu đầy khó khăn của công cuộc tái thiết đất nước sau ngày thống nhất, Việt Nam đã nhận được tình đoàn kết chí tình, sự giúp đỡ khẳng khái, vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em với tinh thần "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em những tình cảm đoàn kết sắt son của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; đồng thời khẳng định Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tiếp tục ủng hộ phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ Cuba.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Cua hoàn thành vượt mức các chương trình công tác. Các hoạt động của Hội tập trung vào ba lĩnh vực chính là tuyên truyền sâu rộng về Cuba và những sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của nước bạn; hưởng ứng phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ Cuba chống cuộc bao vây cấm vận bị áp đặt suốt nửa thế kỷ qua; vận động và thúc đẩy phong trào quyên góp giúp đỡ về tài chính và vật chất cho nhân dân Cuba... Những hoạt động đoàn kết diễn ra tại nhiều địa phương với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức Đảng, nhà nước, đoàn thể, quần chúng nhân dân đã có tác động tích cực vào việc củng cố và phát huy phong trào đoàn kết, ủng hộ Cuba trong nhân dân ta, đồng thời nâng cao uy tín của Hội trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân. Qua đó giúp Hội càng được củng cố vững mạnh hơn, có ảnh hưởng lan tỏa hơn.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018 Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba thành công tốt đẹp. Đánh giá cao những thành tích mà Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường tính nhân dân và xã hội hóa hoạt động; kết hợp hoạt động đối ngoại với thông tin đối ngoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Cuba với sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhân dân Việt Nam. Bên cạnh xây dựng củng cố tổ chức, mở rộng cơ sở tới nhiều địa phương trên cả nước, Hội hình thành các câu lạc bộ, nhóm chuyên đề để thu hút tốt hơn sự tham gia của các doanh nghiệp có hợp tác với Cuba và những người quan tâm đến Cuba, nhất là giới trẻ. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đề nghị Hội phát động phong trào viết hồi ký về Cuba nhằm giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng trao Bức trướng tặng Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Cuba.

Tại Đại hội, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, đồng chí Herminio Lopez Diaz đã phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ IV Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, đồng thời cam kết nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu cao hơn nữa trong quan hệ bền chặt và mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam.

Đại sứ khẳng định: "Khó có dân tộc nào trên thế giới lại có tình hữu nghị đối với Cuba chân thành, thắm thiết và thuần khiết như Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba là tổ chức tiên phong về công tác hữu nghị và những nội dung thảo luận tại Đại hội là biểu hiện của tình cảm anh em thắm thiết và tình đoàn kết thủy chung đối với dân tộc chúng tôi... Năm 2013 là năm trọng đại trong quan hệ của hai nước Cuba và Việt Nam . Chúng tôi đã vinh dự được cùng với nhân dân nhân dân Việt Nam anh em tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Tổng Tư lệnh Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam - một tổ chức đoàn kết đầu tiên trên thế giới, được thành lập bởi nữ anh hùng Moncada...".

Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Trong 5 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba đã có nhiều hoạt động sáng tạo, nhiều nét mới, tính xã hội hóa ngày càng cao, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền cho nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh kiên cường của nhân dân Cuba và truyền thống đoàn kết anh em chân tình, thủy chung trong sáng Việt Nam - Cuba; đồng thời tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ, chuyên gia và sinh viên Cuba đang công tác, học tập tại Việt Nam thăm nhiều tỉnh, thành phố trong nước nhằm tăng cường sự hiểu biết của các bạn Cuba về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ngày nay...


Hoàng Thị Hoa
Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác tư pháp
Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác tư pháp

Nhận lời mời của Bộ Tư pháp Cuba, đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư pháp Việt Nam do Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN