Đại học Thái Nguyên cần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học

Ngày 19/11, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ tri ân, tôn vinh các nhà giáo nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các thế hệ nhà giáo, sinh viên của Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân của  Đại học Thái Nguyên. Phó Chủ tịch nước cũng trao 30 suất học bổng cho các sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học Thái Nguyên. Dịp này, 1 tập thể và 12 cá nhân của Đại học Thái Nguyên được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học ở Đại học Thái Nguyên nói riêng, các nhà giáo trên cả nước nói chung nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy khả năng, trình độ, tâm huyết, cống hiến hết mình để giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. 

Phó Chủ tịch nước lưu ý: Là đại học công lập, Đại học Thái Nguyên được Nhà nước đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ và điều kiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, Ban Giám đốc, đội ngũ giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức Đại học Thái Nguyên cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trước tương lai phát triển của ngành giáo dục và đất nước, từ đó từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt để Đại học Thái Nguyên vững mạnh, uy tín, đóng góp hiệu quả vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đại học Thái Nguyên cũng cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong chất lượng đào tạo, coi đó là động lực quan trọng đưa Đại học Thái Nguyên phát triển. Các thầy cô giáo và sinh viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện và tư duy sáng tạo để nâng cao trình độ, kiến thức khoa học, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới và cũng là yếu tố quyết định sự thành công của giáo dục đại học trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng cho các sinh viên Đại học Thái Nguyên. 

Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học để có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cho cuộc sống; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật dạy và học hiện đại; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tích lũy, tham khảo kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức quốc tế, trên cơ sở đó có thể hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. 

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cần tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động, có chính sách hỗ trợ sinh viên nghèo, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt.

Là một trong ba hệ thống đại học vùng trọng điểm của quốc gia, Đại học Thái Nguyên là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của vùng trung du, miền núi phía Bắc; sinh viên của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số và gần 1.000 sinh viên quốc tế đến từ 12 nước.

Đại học Thái Nguyên gồm 7 trường đại học và 1 phân hiệu đại học, 1 trường cao đẳng, 2 khoa trực thuộc; đào tạo 135 ngành ở bậc cử nhân chính quy, 58 ngành ở bậc thạc sĩ và 32 ngành bậc tiến sĩ… Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã đào tạo gần 500.000 sinh viên hệ đại học, 20.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh, góp phần đào tạo cho đất nước một đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có trình độ chuyên môn cao.

Tin, ảnh: Quân Trang (TTXVN)
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 19/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN