Cục Hậu cần Quân đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ dã ngoại làm công tác dân vận

Ngày 22/6/2018, Cục Hậu cần Quân đoàn 1 thực hiện nhiệm vụ dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Quảng Lạc huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại đây đơn vị đã tổ chức thăm hỏi tặng quà, chăm sóc khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân là các gia đình chính sách và có công với cách mạng. Bên cạnh đó lực lượng quân đoàn 1 còn xây dựng đường, khơi thông mương giúp bà con trên địa bàn xã. Đây là hành động thiết thực làm gắn kết tình cảm quân dân như một.

Các chiến sĩ xây dựng đường và khơi mương giúp bà con.

Công tác dân vận của đơn vị là công tác vận động quần chúng, là yêu cầu hàng đầu của quân đội, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa nhân dân với quân đội, quân đội với nhân dân; thực hiện “quân với dân một ý chí". 

Chính nhờ làm tốt công tác dân vận, Cục Hậu cần Quân đoàn 1 luôn được nhân dân thương yêu - một trong những nhân tố quan trọng đã giúp quân đội ta tạo nên sức mạnh to lớn, cùng toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang trong lịch sử. 

Khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhân dân là các gia đình chính sách và có công với cách mạng.

Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp, những kinh nghiệm công tác dân vận khéo của quân đội trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng đất nước; công tác dân vận của Đảng trong quân đội thời gian tới cần tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt, các nhiệm vụ; góp phần “Xây dựng 'thế trận lòng dân', tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân” ngày càng vững mạnh. 

Đại tá Nguyễn Huy Dũng - Cục trưởng cục Hậu cần Quân đoàn 1 động viên và nhắc nhở anh em chiến sĩ làm tốt công tác dân vận.

Đại tá Nguyễn Huy Dũng - Cục trưởng cục Hậu cần Quân đoàn 1 cho biết: "Đơn vị chọn xã Quảng Lạc để tuyên truyền, dân vận và giúp dân vì nơi đây đại đa số là người dân tộc và tôn giáo, việc triển khai công tác dân vận của đơn vị trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của nhân dân và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời qua đó còn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng; tăng cường mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa dân với quân".
 
Minh Đức (TTXVN)
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

Ngày 21/6, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị Công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cụm các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN