Công tác khen thưởng cần quan tâm đến người lao động trực tiếp

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác thi đua – khen thưởng năm 2012 đã diễn ra ngày 13/1, tại Hà Nội do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định năm 2011, các phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều đổi mới, sáng kiến, sáng tạo, góp phần quan trọng tạo nên những thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong năm 2011. Những phong trào như “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2015”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo ra chuyển biến mới về nhận thức, chuyển biến trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và nhận được sự đồng tình của toàn dân.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua vẫn còn một số tồn tại. Qua kiểm tra 24 đơn vị địa phương, bộ, ban, ngành, Phó Chủ tịch nước nhận thấy việc bình xét khen thưởng chưa tạo động lực, chưa có tác dụng thực tế. Phong trào thi đua vẫn còn hình thức, khó khăn khi đưa vào cuộc sống. Việc nhân điển hình tiên tiến và việc tuyên truyền cho công tác thi đua còn hạn chế. Bên cạnh đó, Luật Thi đua, Khen thưởng cũng còn nhiều bất cập, chủ yếu nghiêng về khen cho cán bộ, cho người lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước đề nghị năm 2012, cần có sự chuyển biến nhận thức của người đứng đầu cũng như của cán bộ làm công tác thi đua. Công tác khen thưởng cần quan tâm đến những người lao động trực tiếp. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoàn thiện đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để trình Bộ Chính trị, tạo tiền đề, cơ sở trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, các hội thảo lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng cần được tổ chức; chú trọng các phong trào thi đua và khen thưởng ở khu vực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, đối tượng người lao động, nhất là lao động trong các doanh nghiệp tư nhân. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được duy trì, nghiên cứu phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn quốc.
 
Chu Thanh Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN