Công an tỉnh Gia Lai tôn vinh điển hình học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Chiều 9/3, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và giao lưu, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại chương trình kỷ niệm.

Những năm qua, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ở Công an Gia Lai đều được cụ thể hóa thành những hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Công an tỉnh cũng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự. Các đợt cao điểm, chiến dịch cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu và triển khai giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai Luật Cư trú và đẩy mạnh triển khai Đề án 06 đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, xúc động về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân của lực lượng công an.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao ý thức chủ động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tận tụy phục vụ nhân dân. Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành bố trí trung bình 5,2 Công an chính quy/xã, 100% Công an xã đã thành lập chi bộ đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân, Công an tỉnh đã phát động Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Vinh danh 75 năm làm theo lời Bác, Công an Gia Lai vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”. Qua đợt thi đua, Công an tỉnh Gia Lai đã có 366 tập thể, 752 cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp, ngành khen thưởng… Chủ tịch nước tặng thưởng 5 Huân chương chiến công các hạng Nhì, Ba cho 3 tập thể, 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn với giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực công tác. Từ đó, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an để các tầng lớp nhân dân thấu hiểu, chia sẻ với những hy sinh, cống hiến của lực lượng công an vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân (giai đoạn 2018 - 2022).

Trong đó, Công an xã Xuân An, thị xã An Khê được Bộ Công an chọn để tuyên dương trong "Lễ tôn vinh 75 điển hình tiên tiến tiêu biểu Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" sắp tới.

Chú thích ảnh
Giao lưu điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm.

Tập thể Công an xã Xuân An, thị xã An Khê (Gia Lai) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, hoàn thành đúng và vượt tiến độ các nhiệm vụ công tác lớn như: tỷ lệ công dân đi làm căn cước công dân, tỷ lệ làm sạch đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình hay. Trong năm 2022, toàn xã đã cấp đổi 3.138 thẻ căn cước công dân, đạt tỷ lệ 98,2%. Tỷ lệ làm sạch dữ liệu dân cư là 3.882, chiếm tỷ lệ 98,6%.

Trong năm 2022, Công an xã Xuân An, thị xã An Khê đã đăng ký, quản lý cư trú 968 hộ với 3.988 nhân khẩu thường trú. Công an xã phối hợp với hệ thống chính trị trên địa bàn kiểm tra nhân, hộ khẩu được 39 lượt, 42 hộ với 118 khẩu. Qua công tác kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp vi phạm, Công an xã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt số tiền 2.450.000 đồng.

Cũng trong năm 2022, trên địa bàn xã Xuân An không có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự còn tồn đọng. Các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được nắm tình hình, phát hiện, hòa giải kịp thời. Tổ chức tốt công tác trực ban, tiếp nhận, xử lý tin báo về vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong năm 2022, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền phòng chống tội phạm và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nên trên địa bàn không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Sáu điều dạy của Bác là di sản tinh thần vô giá cho lực lượng Công an nhân dân
Sáu điều dạy của Bác là di sản tinh thần vô giá cho lực lượng Công an nhân dân

Sáng 9/3, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN