Công an Lạng Sơn, Thanh Hóa ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết

Sáng 15/12, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Phát lệnh tại Lễ ra quân, Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị trong lực lượng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể kế hoạch đã đề ra. Lấy mục đích bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu trên hết và trước hết, với tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có Công an”.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, các lực lượng trong quá trình triển khai kế hoạch phải luôn chấp hành quy định, điều lệ Công an nhân dân, thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị phải là người nêu gương đi đầu, thường xuyên kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kéo dài từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022. Trong thời gian này, lực lượng Công an tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và phần tử chống đối.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tăng cường tấn công trấn áp, xử lý các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xử lý, giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

* Ngày 15/12, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết trong không khí bình an, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
 Các lực lượng ra quân thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Theo đó, từ ngày 15/12/2021 đến 15/2/2022, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, vụ khiếu kiện, nghỉ việc tập thể, biểu tình gây rối an ninh trật tự.

Lực lượng Công an tập trung đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm tội phạm, nhóm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm xâm phạm sở hữu, tính mạng, tài sản, sức khỏe, nhân phẩm; các đường dây, sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng Internet, triệt xóa điểm, tụ điểm ma túy phức tạp...

Lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm Giao thừa.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chủ động bám sát địa bàn. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ để không xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh trật tự.

Ngay sau buổi Lễ, các lực lượng Công an trong tỉnh đã ra quân thực hiện đợt cao điểm và diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thành phố Thanh Hóa.

Quang Duy - Duy Hưng (TTXVN)
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Ngày 15/12, tại thành phố Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước. Khoảng 800 cán bộ chiến sỹ lực lượng công an tham gia buổi lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN