Hình ảnh lễ ra quân của lực lượng CSGT

Sáng 15/12/2021, tại Trụ sở Thủy đoàn 1 (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân 2022.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT tham gia Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT, trật tự xã hội đầu năm 2022. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT đường thủy ra quân. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT đường thủy ra quân triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT tham gia Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT, trật tự xã hội đầu năm 2022. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ ra quân. 
Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát lệnh ra quân. 
Chú thích ảnh
Thượng tá Phạm Quang Huy, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát biểu. 
Phạm Kiên (TTXVN)
Cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022
Cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT), từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước sẽ tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch COVID-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người tham gi giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN