Chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết: “Về quản lý Nhà nước, chúng ta đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành. Đây là một tư duy khác”.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1. Ảnh: VGP

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, kinh tế tư nhân (KTTN) đang được xem là động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế. Nguồn lực hữu hạn của kinh tế Nhà nước không thể mang lại 2 con số mà nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

“Chúng ta cũng nhận thấy, KTTN đi đầu trong dổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số. Vì vậy sẽ giao cho KTTN đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược Quốc gia. Đây là tư duy hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, những công trình lớn đã giao cho tư nhân như: Sân bay, cảng, đường cao tốc và trong tương lai sẽ còn giao cho KTTN nhiều công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Chú thích ảnh
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp công tác, điều hành; nhấn mạnh, điều này bắt nguồn từ tư duy đổi mới của Đảng. Ảnh: VGP

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, một thời gian dài Việt Nam luôn cần vốn, kinh nghiệm và công nghệ nhưng bây giờ Việt Nam phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Một trong những yêu cầu đặc biệt quan trọng là phải chuyển giao công nghệ để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

“Hay tư duy về giáo dục và y tế, có thể nói đều khác biệt. Một nền y tế chuyển trạng thái từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao thể trạng, chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ trung bình và có cuộc sống hạnh phúc. Rõ ràng tư duy chăm sóc sức khỏe người dân đã thay đổi. Với tư duy như vậy, có những chủ trương đi kèm”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Trong thế giới nhiều biến động bất thường, Việt Nam phải có một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, bằng sức mạnh nội lực và đó là giải pháp sáng suốt. Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế. “Do đó, phải tái cơ cấu và đổi mới nền kinh tế của Việt Nam, tăng sức chống chịu, tăng khả năng tự chủ, tự cường. Hội nhập nhưng độc lập, tự chủ. Đấy là tư duy mới trong xây dựng các thể chế, chính sách và thực hiện các cái giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Đảng và của Chính phủ”, Phó Thủ tướng cho biết.

Đề cập về đổi mới phương pháp, cách làm, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc chỉ đạo phải trọng tâm, trọng điểm, không dàn trả. “Nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút thì không ‘ra tấm ra món’. Chúng ta có được hệ thống đường cao tốc, các công trình lớn là do biết tập trung. Nhiệm kỳ vừa rồi, các địa phương từng đề nghị 12.000 dự án nhưng Chính phủ quyết định chỉ có 5.000 dự án. Chính vì thế, chúng ta tập trung cho 5.000 dự án rất thành công. Khi xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án trọng tâm, trọng điểm”, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền mạnh và đi liền với phân bổ nguồn lực để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm. Như vậy, Việt Nam mới phân bổ được nguồn lực; đề cao sức sáng tạo của các địa phương, địa phương phải phát huy tính năng động của mình.

"Đã nhiều nhiệm kỳ chúng ta nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài; những ngân hàng thua lỗ, để âm vốn. Nhiều nhiệm kỳ chúng ta nói đến những dự án đắp chăn đắp chiếu; 12 năm qua với 2 bệnh viện ở Hà Nam và báo chí cũng đã tốn rất nhiều giấy mực, nhưng qua tháo gỡ, ngày cuối tháng 11/2025 sẽ đi vào hoạt động, trước mắt là bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Với việc không né tránh, giải quyết câu chuyện tồn đọng của nhiều nhiệm kỳ, chúng ta đã tháo gỡ được một nguồn lực rất lớn để đưa vào nền kinh tế. Đây là minh chứng cho một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.
Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết
Năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết

Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020 - 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN