Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/11, tại Trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã tới chào Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, Chủ tịch Quốc hội khóa mới của Vương quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Tăng. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của quan hệ hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước cũng như giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết, láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước đã và đang không ngừng phát triển thông qua việc duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, tạo sự gắn kết trong quan hệ giữa các bộ, ngành hai bên; cũng như những chuyển biến tích cực về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua.

Đề cập đến quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, duy trì quan hệ lâu bền, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ và phối hợp triển khai các thỏa thuận hai bên đã thống nhất nhằm góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai bên.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn về đối nội, đối ngoại mà nhân dân Campuchia đã đạt được dưới sự trị vì anh minh của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo đúng đắn của Thượng viện, Quốc hội và sự quản lý điều hành sáng suốt, hiệu quả của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Trong đó, có thành công rất ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần sớm mở cửa đất nước, phục hồi và phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary và các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa VII và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đương nhiệm sẽ tiếp tục đưa đất nước Campuchia phát triển ngày càng phồn vinh, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vui mừng trước bước phát triển mạnh mẽ của Campuchia, nhất là việc hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2022, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43), tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ V, bầu cử Quốc hội khóa VII, đăng cai tổ chức thành công Đại hội Thể thao các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Paragames 12), góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Campuchia.

Khẳng định Việt Nam là người bạn gắn bó lâu đời, thân thiết của Campuchia, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cảm ơn Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ giữa hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, các kênh để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có và cơ chế hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia; tăng cường hợp tác toàn diện, nhất là về thương mại và đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Huỳnh Thảo - Quang Anh (TTXVN)
Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023
Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 7/12 tại các tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN