Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Hwang Dae-il đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Trường Giang - P/V TTXVN tại Hàn Quốc
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2025), Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc Hwang Dae-il đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Seoul về quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn hàng đầu của hai quốc gia cũng như những ấn tượng của ông về TTXVN.
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò và chất lượng thông tin của TTXVN với tư cách là hãng thông tấn quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là vai trò của TTXVN như nguồn tin cung cấp thông tin cho truyền thông quốc tế?
Ông Hwang Dae-il: TTXVN, với mạng lưới rộng khắp cả nước gồm hơn 1.000 phóng viên, từ lâu đã được khẳng định là cơ quan báo chí hàng đầu của Việt Nam cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng. Đây là địa chỉ tin cậy, nhanh chóng tiếp nhận và công bố những thông tin, tài liệu chính thức từ Đảng và Chính phủ Việt Nam; đồng thời là cầu nối truyền tải kịp thời thông tin về các hoạt động lãnh đạo cấp cao và tình hình đất nước đến công chúng trong và ngoài nước.
Với hệ thống ấn phẩm đa dạng, TTXVN đã và đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng: cung cấp những bản tin có độ tin cậy cao, nhanh chóng và chính xác cho độc giả toàn cầu.
Đặc biệt, khối lượng đồ sộ tin, ảnh, đồ họa, hình ảnh, âm thanh mà TTXVN sản xuất hàng ngày đã trở thành nguồn tham khảo không thể thiếu cho nhiều hãng thông tấn quốc tế khi đưa tin về Việt Nam.
Phóng viên thường trú của Yonhap chúng tôi tại Hà Nội hầu như ngày nào cũng tham khảo tin từ TTXVN và rất nhiều bài báo đã trích dẫn trực tiếp nguồn tin này.
Phóng viên: Trong quá trình hợp tác, điều gì ở TTXVN đã để lại ấn tượng sâu sắc với ông? Đặc biệt, xin ông chia sẻ về hành trình chuyển đổi số của TTXVN trong 5 năm qua?
Ông Hwang Dae-il: Có thể nói, Yonhap chúng tôi và TTXVN – hai hãng thông tấn đại diện cho Hàn Quốc và Việt Nam – đã đồng hành cùng bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ song phương giữa hai nước kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.
Sự hợp tác giữa hai hãng ngày càng bền chặt, thể hiện qua việc trao đổi thường xuyên tin, ảnh, video, đồ họa, cũng như duy trì cơ chế giao lưu nhân sự thường niên ở cả cấp lãnh đạo và phóng viên. Trong số 97 hãng thông tấn thuộc 82 quốc gia có quan hệ hợp tác với Yonhap, TTXVN là một trong những đối tác gắn bó và thân thiết nhất.
Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, hai hãng đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh báo chí tại cả Seoul và Hà Nội, để lại dấu ấn đậm nét. Đặc biệt, ngày 12/8 vừa qua, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo hai bên đã ký thỏa thuận gia hạn hợp tác trao đổi thông tin, bổ sung thêm điều khoản về dịch vụ tin tiếng Việt của Yonhap – một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai hãng.
TTXVN cũng được đánh giá là một trong những hãng thông tấn đi đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày 17/2 năm nay, tại phiên thảo luận của Hội đồng OANA tổ chức ở Kuala Lumpur, ông Nguyễn Đức Vũ – Giám đốc Trung tâm kỹ thuật của TTXVN – đã trình bày chi tiết về thành tựu chuyển đổi số của TTXVN. Theo ông Vũ, từ năm 2020, TTXVN đã chủ động ứng dụng các công nghệ số, bao gồm AI, trong toàn bộ quy trình từ sản xuất, biên tập đến phát hành tin.
Cụ thể, TTXVN đã xây dựng hệ thống quản lý nội dung thông minh (CMS), triển khai phân tích dữ liệu người dùng, đồng thời tích cực áp dụng AI trong biên dịch máy, kiểm chứng thông tin, gợi ý từ khóa, kiểm tra chính tả…
Nhờ đó, chất lượng nội dung được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của độc giả. Những nỗ lực đó đã thể hiện rõ mục tiêu xây dựng cơ quan thông tấn quốc gia “ưu tiên kỹ thuật số, lấy độc giả làm trung tâm”, và điều này thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.
Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vị thế của TTXVN trong các tổ chức báo chí khu vực, đặc biệt là Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA)
Ông Hwang Dae-il: Trong nhiều năm qua, TTXVN luôn giữ vai trò là thành viên thường trực Hội đồng OANA và phát huy rõ nét vai trò lãnh đạo trong tổ chức này. Tháng 4/2019, TTXVN đã đăng cai thành công cuộc họp Hội đồng OANA tại Hà Nội, đồng thời thường xuyên tham gia trình bày tham luận trong các cuộc họp Hội đồng và Đại hội đồng, khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm của mình.
Không chỉ vậy, việc TTXVN liên tiếp được vinh danh với các giải thưởng uy tín – từ Giải thưởng OANA 2017-2018 đến giải Nhất hạng mục bài viết và ảnh (phóng sự ảnh) tại “Giải thưởng OANA 2024” – đã minh chứng thuyết phục cho vị thế nổi bật và uy tín ngày càng cao của TTXVN trong cộng đồng báo chí quốc tế và khu vực.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!