Chiêu đãi nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tối 1/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2020).

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự chiêu đãi kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham dự chiêu đãi, về phía Việt Nam có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cùng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các bộ, ngành, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại cuộc chiêu đãi, Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cho biết, cách đây tròn 45 năm, ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được thành lập, khép lại kỷ nguyên lịch sử đấu tranh gian khổ, lâu dài nhưng rất vẻ vang của nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân thực sự làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ hoàn toàn đất nước độc lập, tự do.

Trong suốt 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược - bảo vệ và xây dựng đất nước, nhất là sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng đường lối đổi mới vào năm 1986 đến nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có sự thay đổi tích cực về mọi mặt. Lĩnh vực chính trị ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo, kinh tế-xã hội phát triển liên tục, kinh tế phát triển với tốc độ khá cao.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập đầu người tăng lên rõ rệt: năm 1985 GDP bình quân đầu người chỉ là 114 USD và đến năm 2020 đạt được hơn 2.742 USD. Quan hệ quốc tế được mở rộng, đến năm 2020 Lào đã có quan hệ ngoại giao với 143 nước trên thế giới; kể từ ngày thông qua luật đầu tư nước ngoài, đầu tư nước ngoài vào Lào ngày càng tăng. Hệ thống chính quyền nhà nước được củng cố, Hiến pháp đầu tiên được thông qua tháng 8/1991, hiện nay hơn 147 luật đã thông qua, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ qúy báu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào trong suốt thời gian kháng chiến cứu nước cũng như trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, trong suốt 45 năm qua mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam tiếp tục được tăng cường, phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới đang diễn biến nhanh chóng và phức tạp, đại dịch COVID-19 đang gây ra những tác động tiêu cực tới khu vực, trong đó có Lào và Việt Nam, nhưng trong thời gian qua, hai nước vẫn nỗ lực hết mình để không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó tin cậy. Hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở mỗi nước.

Hợp tác đầu tư - thương mại có những bước phát triển tích cực, Việt Nam là nước đầu tư lớn thứ ba tại Lào, kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều hàng năm. Hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chúc mừng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại cuộc chiêu đãi, chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của nước bạn Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trải qua 45 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước Lào đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới phồn vinh và phát triển trên cả ba lĩnh vực: an ninh - chủ quyền dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc tế. Đời sống nhân dân Lào anh em không ngừng được cải thiện, quan hệ đối ngoại rộng mở, vai trò và vị thế của đất nước Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất phấn khởi, tự hào và nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử đó, coi đó là thành công, niềm vui chung của hai nước Việt - Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, mặc dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhưng với chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào đã không ngừng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ chính trị - đối ngoại ngày càng gắn bó tin cậy. Hợp tác kinh tế - an ninh - quốc phòng-biên giới thực chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở mỗi nước. Đặc biệt, truyền thống đoàn kết quý báu Việt Nam - Lào tiếp tục duy trì và phát huy, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giao lưu nhân dân được tăng cường. Hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Chú thích ảnh
Các sinh viên Lào tại Việt Nam biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã ủng hộ, hợp tác trong thời gian Việt Nam giữ cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 mà Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Việt Đức (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Cộng hòa Romania
TP Hồ Chí Minh kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Cộng hòa Romania

Chiều 1/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt để kỷ niệm 102 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Romania (1/12/1918 – 1/12/2020) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Romania (1950-2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN