Chia sẻ kinh nghiệm xét xử án hình sự ma túy giữa Tòa án Việt Nam và Thái Lan

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan, ngày 26/2, ngài Cheep Jullamon, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Buổi làm việc nhằm trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ giữa ngành Tòa án hai nước nói chung và với Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan và Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về công tác nghiệp vụ của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, số án mà Tòa án nhân dân hai cấp TP Hồ Chí Minh phải xử lý chiếm 1/6 cả nước và tăng khoảng 10% mỗi năm. Trong năm 2018, Tòa án nhân dân hai cấp TP Hồ Chí Minh đã thụ lý hơn 75.000 vụ án, trong đó, đã giải quyết hơn 61.000 vụ việc, đạt 80,94%. Trung bình mỗi thẩm phán ở TP Hồ Chí Minh phải giải quyết 12 vụ án/tháng.

Trước số lượng lớn vụ án mà Tòa án nhân dân hai cấp TPố Hồ Chí Minh phải thụ lý hàng năm, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan Cheep Jullamon đánh giá cao những nỗ lực của các thẩm phán và mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ có nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xét xử. Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan chia sẻ, giữa ngành Tòa án hai nước có nhiều điểm tương đồng, đó là điều kiện thuận lợi để lãnh đạo Tòa án hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

Trao đổi về công tác xét xử những vụ án hình sự ma túy, ông Phạm Lương Toản, Chánh án Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2018 đã xét xử hơn 6.600 vụ án hình sự, trong đó án chiếm khoảng 1/4. Những vụ án thời gian gần đây có quy mô và tính chất phạm tội ngày càng phức tạp; số lượng ma túy trong các vụ án ngày càng tăng, trong đó ma túy "đá" chiếm tỷ lệ cao.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Thái Lan chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Theo Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan Cheep Jullamon, đối với Thái Lan, lượng án ma túy chiếm 1/3 số án hình sự. Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan cho rằng, kinh nghiệm xét xử án hình sự ma túy là một công tác mà thẩm phán các cấp Tòa án của Thái Lan và Tòa án nhân dân Th Hồ Chí Minh cần tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng Chính phủ hai nước đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm, loại tệ nạn này.

Nguyễn Chung (TTXVN)
Quan hệ hợp tác giữa tòa án của Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển
Quan hệ hợp tác giữa tòa án của Việt Nam và Thái Lan ngày càng phát triển

Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN