Cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia

Sáng 9/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992 - 1/9/2018), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Slovakia.

Chú thích ảnh
Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TP Hồ Chí Minh (phải) chúc mừng bà Ivana Belcáková, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam (trái). 

Chúc mừng Quốc khánh Slovakia, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Hàng chục nghìn cán bộ, nhà khoa học Việt Nam được đào tạo tại Tiệp Khắc trước đây, Cộng hòa Slovakia ngày nay và nhiều người trong số đó đang nắm giữ chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các cựu sinh viên, cán bộ từng học tập, làm việc tại Slovakia trở thành nhân chứng và cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia đang ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Ông Bùi Quang Hải nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia không ngừng củng cố, phát triển tốt đẹp sâu rộng và hiệu quả trong quá trình xây dựng đất nước. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Tại buổi họp mặt, bà Ivana Belcáková, Đại biện lâm thời Sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam cảm ơn tình cảm tốt đẹp của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Slovakia; cho rằng sáng kiến tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Slovakia của HUFO không chỉ tạo điều kiện cho những người bạn của Slovakia gặp gỡ, giao lưu mà còn góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia ngày càng phát triển bền chặt.

Bà Ivana Belcáková cho biết thêm, trong năm 2018, bên cạnh các hoạt động hữu nghị thường niên, Đại sứ quán Slovakia sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Cộng hòa Sec tại Việt Nam tổ chức nhiều chương trình giao lưu hữu nghị với Việt Nam, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Tiệp Khắc (1918 - 2018). Trong đó, nhiều sự kiện, chương trình sắp tới sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh như liên hoan điện ảnh Slovakia, giới thiệu ẩm thực Slovakia…, nhằm tạo thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Slovakia và nhân dân Việt Nam.

Tính đến cuối 2017, Slovakia có 9 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 250 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Slovakia với tổng vốn khoảng 500.000 USD. Trong  những năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng ổn định hàng năm. Việt Nam xuất khẩu sang Slovakia các mặt hàng giày dép, hàng may mặc, thủy hải sản và nhập khẩu từ Slovakia máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng sản phẩm sắt thép.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Điện mừng Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia
Điện mừng Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia

Nhân dịp ông Peter Pellegrini được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia, ngày 29/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN