Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn cho biết, đây là lần thứ hai trong năm 2018, hai tàu hiện đại nhất của lực lượng là biên đội tàu CSB 8004, 8003 (thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1) kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ.

Chuyến tuần tra chung lần thứ 16 diễn ra từ 24-26/10. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam là đơn vị được giao nhiệm vụ tuần tra liên hợp trong vùng đánh cá chung. Về phía Trung Quốc có biên đội tàu Cảnh sát biển 3305 và 45111 do đồng chí Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng, phân Cục Cảnh sát biển Nam Hải làm chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Cuộc hội đàm giữa lực lượng CSB Việt Nam - CSB Trung Quốc

Đúng 7h30 giờ Hà Nội (8h30 giờ Bắc Kinh) ngày 24/10, biên đội tàu CSB Việt Nam 8004 và 8003 cùng biên đội tàu CSB Trung Quốc 3305 và 45111 đã đến điểm thứ nhất của chuyến kiếm tra liên hợp nghề cá trên vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Tại đây, tàu CSB 3305 đã hạ xuồng để chở đoàn công tác của CSB Trung Quốc do đồng chí Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng, phân Cục Cảnh sát biển Nam Hải làm trưởng đoàn sang tàu 8004 để tiến hành hội đàm, thống nhất phương án của chuyến kiểm tra liên hợp.

Trước khi bước vào hội đàm, lực lượng cảnh sát biển hai bên đã tiến hành thả 50.000 con cá song giống trên biển. Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định trong việc bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật biển.

Trong buổi hội đàm với không khí thân tình, cởi mở, lãnh đạo hai lực lượng đã thông báo cho nhau những tình hình mới và sự phát triển lực lượng hai nước, cùng nhau thống nhất phương án, các hoạt động sẽ diễn ra trong suốt chuyến hành trình kiểm tra liên hợp một cách chi tiết, cụ thể.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 phát biểu tại cuộc hội đàm.

Phạm vi của chuyến kiểm tra liên hợp lần này trải dài trên 11 điểm từ Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước đang khai thác thủy, hải sản trong vùng đánh cá chung, góp phần vào việc bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên, sinh vật biển; hoạt động tuần tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc là để góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các nước láng giềng có chung lợi ích ở Biển Đông; tuyên truyền phổ biến cho ngư dân những quy định trong Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ mà hai nước đã ký để hoạt động theo đúng pháp luật, cùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng tàn phá môi trường biển.

Đại tá Trần Văn Thơ cho biết, trong quá trình tuần tra liên hợp ở vùng biển của nước nào thì tàu của nước đó sẽ chủ trì kiểm tra và tàu nước còn lại giám sát; sau đó lập biên bản kiểm tra và thông báo cho phía còn lại.

Kết thúc buổi hội đàm, lực lượng cảnh sát biển hai nước đã tiến hành nghi thức chào xã giao. Bắt đầu chuyến kiểm tra chung kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 điện đàm chào mừng với đồng chí Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng, phân Cục Cảnh sát biển Nam Hải.

 

Chú thích ảnh
Nghi thức chào xã giao giữa hai lực lượng cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc
Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc ký kết ngày 25/12/2000 nhằm bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển; tăng cường hợp tác nghề cá giữa hai nước trong vùng nước hiệp định ở Vịnh Bắc Bộ.

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Tàu cảnh sát biển Việt Nam lên đường kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2
Tàu cảnh sát biển Việt Nam lên đường kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2

Sáng 22/10, tại Quân cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, biên đội tàu CSB 8003, 8004 (Hải đoàn 11) đã xuất phát đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam do đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 1 làm trưởng đoàn thực hiện chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN