Cảnh sát biển Việt Nam chung tay làm sạch môi trường biển

Trong cái nắng đầu tháng 6 nắng cháy da người, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hăng hái tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại huyện Kiến Thụy, huyện Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) và huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn viên thanh niên Hải đội 101, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các lực lượng tham gia dọn vệ sinh trên đê biển xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Ảnh Mạnh Thường

Sáu giờ sáng, chiếc xe ca chở cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Hải đội 101 rời cổng doanh trại nhằm hướng chạy về xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, một xã nằm ngay ngã ba sông Đa Độ, sông Văn Úc và cửa biển Nam Đồ Sơn. Đây là xã có thế mạnh lâu đời về nghề nuôi trồng thủy sản và đánh bắt trên biển của huyện Kiến Thụy. 

Quãng đường dài gần 40km nhưng mọi thành viên trong đoàn công tác ai nấy đều mong được đến sớm để cùng tham gia vào một hoạt động hết sức ý nghĩa này. Theo kế hoạch, cán bộ, ĐVTN của Hải đội sẽ phối hợp cùng tuổi trẻ Đồn Biên phòng Đoàn Xá, Đoàn thanh niên hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp để ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực bờ kè đê biển thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá.

Chiếc xe dừng lại trước Đồn Biên phòng Đoàn Xá, phía trong các lực lượng đã có mặt đông đủ. Sau khi tập trung đúng thời gian quy định, lãnh đạo, chỉ huy Đồn phổ biến kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng người. Gần 200 người nhanh chóng hành quân ra hiện trường sát Đồn Biên phòng, bằng mắt thường chúng tôi cũng đã thấy cả một đoạn đê biển ở Nam Hải dài hơn 1km đã bị cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi, bao nilon, gỗ mục, lưới rách, chai lọ vứt bừa bãi, gây mất mĩ quan, ảnh hưởng đến môi trường.

Thu gom rác đưa về nơi tập kết. Ảnh Mạnh Thường

Dưới cái nắng gay gắt, màu áo trắng Cảnh sát biển, áo xanh Biên phòng và áo Đoàn Thanh niên hoà trộn thành một vệt dài chạy theo bờ biển. Hai bên là những lá cờ được cắm thẳng tắp theo triền đê, những chiếc băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về ý thức làm sạch biển, làm sạch môi trường sống như tiếp thêm động lực, tinh thần để tuổi trẻ các lực lượng thêm hăng hái, khẩn trương làm việc. 

Trong quá trình thu dọn, vệ sinh cỏ, rác, tuổi trẻ các lực lượng đã kết hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường biển, giữ gìn vệ sinh chung để làm cho môi trường sống ngày càng thêm xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cả cộng đồng.

Gạt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt trắng ngần, ửng hồng bởi nắng hè, cô giáo Trần Thị Liễu, giáo viên Trường Mầm non xã Đoàn Xá chia sẻ: “Từ trước đến nay em đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, nhưng hôm nay chúng em được cùng các anh Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển hoạt động tình nguyện cùng ĐVTN của xã, chúng em vui lắm. Em nhận thấy sự phối hợp của các chi đoàn thế này rất tốt và nên duy trì. Các anh bộ đội rất gần gũi, tích cực làm việc. Hoạt động hôm nay thành công đã gắn kết tình cảm, mối đoàn kết quân dân giữa những chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng với tuổi trẻ địa phương Đoàn Xá”.

Nắng dần lên cao, hơi nóng từ mặt sông bốc lên hầm hập. Nếu như buổi sáng, con đường đê biển và bờ kè còn ngổn ngang cỏ dại và rác thì chỉ trong vài giờ qua những bàn tay lao động của các lực lượng đã dọn sạch sẽ, phong quang. Từng bao tải rác được vận chuyển về nơi tập kết để đem đi tiêu hủy. Điểm cuối của con đê biển cũng chính là mom đất của ngã ba sông, ở đó có Trạm kiểm soát Biên phòng Văn Úc thuộc Đồn Biên phòng Đoàn Xá. 

Giây phút nghỉ ngơi tại sân của Trạm trở nên sôi nổi với những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện đan xen lẫn tiếng máy nổ dưới sông vọng lên nghe thật vui tai. Trên lưng áo ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng trên khuôn mặt, trong từng ánh mắt đều ánh lên niềm vui vì đã có một buổi lao động đạt hiệu quả cao. Việc làm hôm nay mang ý nghĩa thiết thực cho môi trường sống của tất cả mọi người.

Đại úy Hoàng Trọng Chuẩn, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở Hải đội 101 cho biết: “Ngay sau khi nhận được kế hoạch phối hợp của Đồn Biên phòng Đoàn Xá cùng Đoàn thanh niên xã Đoàn Xá, xã Đại Hợp tổ chức hoạt động chung tay làm sạch môi trường biển, Đoàn thanh niên Hải đội đã tổ chức quán triệt, nhắc nhở các đoàn viên phát huy tinh thần, sức trẻ và bầu nhiệt huyết của mình tham gia cùng các đơn làm sạch đê biển. Nhờ làm tốt công tác vận động nên ĐVTN Hải đội đã phối hợp tốt với các lực lượng, tích cực trong lao động, vì vậy hiệu suất công việc hôm nay rất cao”.

Thiếu tá Phạm Xuân Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đoàn Xá cũng chia sẻ: “Hoạt động làm sạch biển là hoạt động thường xuyên của đơn vị và các chi đoàn kết nghĩa trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phối hợp với Hải đội 101 của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1. Kết quả của buổi lao động tập thể này đã minh chứng cho tinh thần hăng say, sức trẻ của các lực lượng, trong đó có tuổi trẻ Hải đội 101. Cảm ơn các đồng chí đã tích cực, nhiệt tình ủng hộ vào phong trào Đoàn của địa phương”.

Kết thúc chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, chiếc xe ca lại đưa cán bộ, ĐVTN Hải đội 101 về đơn vị dưới cái nắng chang chang như đổ lửa. Nóng, mệt, mồ hôi ướt đầm, quần áo bụi bặm nhưng điều đó không làm nản lòng chiến sĩ. Được hành quân dã ngoại, được lao động tập thể ai nấy đều rất vui về buổi làm việc đã đạt được mục đích, yêu cầu. Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, đó chính là góp phần bảo vệ môi trường sống cho tất cả chúng ta. 

Viết Tôn - Lam Giang
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Tránh chồng lấn nhiệm vụ của Cảnh sát biển với các lực lượng khác
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Tránh chồng lấn nhiệm vụ của Cảnh sát biển với các lực lượng khác

Chiều 29/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN