Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc luyện tập cứu hộ, cứu nạn tàu cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Trong khuôn khổ tuần tra kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2018, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc đã phối hợp tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Về phía CSB Việt Nam có biên đội tàu 8003 và 8004 thuộc hải đội 101, Bộ Tư lệnh CSB vùng 1.

CSB Trung Quốc cũng sử dụng hai tàu 3305 và 45111 tham gia luyện tập. Tình huống giả định như sau: Vào lúc 13 giờ biên đội kiểm tra liên hợp Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc nhận được thông báo từ Trung tâm chỉ huy Phân cục Nam Hải CSB Trung Quốc thông báo tại vùng biển thuộc Trung Quốc trong vùng đánh cá chung có tọa độ 18041’05” Bắc; 107034’52” Đông, tàu cá Quế Bắc Ngư của tỉnh Quảng Tây bị cháy, trên tàu có 9 người, trong đó 2 người bị rơi xuống nước.

Nhận được thông tin tàu CSB Trung Quốc 3305 lập tức cơ động đến vùng biển có tàu cá gặp nạn, đồng thời thông báo tình hình cho các tàu trong biên đội CSB Việt Nam nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, tăng tốc độ đến khu vực tàu bị nạn tổ chức ứng cứu. Đến 13 giờ 5 phút, các tàu thuộc biên đội CSB Việt Nam và CSB Trung Quốc đến khu vực tàu bị nạn. Sau quá trình tìm kiếm,biên đội đã phát hiện mục tiêu tàu bị nạn đang bốc cháy. Sau đó tàu CSBTrung Quốc 3305 và tàu CSBViệt Nam 8004 hạ xuồng thành một phân đội cứu hộ, cứu vớt người rơi xuống nước.

Tàu CSB Trung Quốc 45111 và tàu CSBViệt Nam 8003 hợp thành phân đội dập tắt đám cháy trên tàu bị nạn. Thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biên đội, đến 13 giờ 20 phút phân đội cứu chữa chiếm lĩnh vị trí phía lái tàu bị nạn, sử dụng vòi rồng phun nước dập tắt đám cháy trên tàu bị nạn. 20 phút sau, phân đội cũng đã tổ chức rà soát, tìm kiếm xung quanh tàu bị nạn phạm vi hai hải lý. Quá trình tìm kiếm đã phát hiện hai người rơi xuống nước và nhanh chóng tổ chức cứu nạn.

Đến 13 giờ 50 phút hai xuồng cứu hộ đã đưa được hai người bị nạn và đưa về tàu CSB Trung Quốc 3305 tiến hành cấp cứu. Đồng thời phân đội đã dập tắt đám cháy trên tàu bị nạn. Tàu CSB Trung Quốc 45111 cử đội kỹ thuật lên tàu bị nạn kiểm tra sửa chữa máy móc trang bị.

Chuyến tuần tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ được thực hiện từ 24-26/4/2018, trong thời gian này lực lượng CSB Việt Nam và CSB Trung Quốc cùng tiến hành tuần tra chung qua 9 điểm.

Nhận được tin báo, tàu CSB 8004 của Việt Nam đã hạ xuồng máy cơ động đến điểm có tàu bị nạn cấp cứu người dân.

Các chiến sĩ quân y tàu CSB 8004 chuẩn bị đủ thuốc men, băng cáng để cấp cứu người bị nạn trên biển.

Các chiến sĩ CSB Việt Nam nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn trên biển.

Tàu CSB 45111 của CSB Trung Quốc tham gia dập tắt đám cháy trên tàu cá của ngư dân bị nạn.

Tàu CSB 8004 của CSB Việt Nam phun vòi rồng tham gia chữa cháy tàu cá bị nạn.

Các chiến sĩ tàu CSB 8004 của CSB Việt Nam tham gia luyện tập cứu tàu cá ngư dân gặp nạn.

Xuồng cao tốc tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển.

Tàu CSB 8004 của CSB Việt Nam phun vòi rồng tham gia chữa cháy tàu cá bị nạn.


Viết Tôn (Báo Tin tức)
Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ
Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra tàu cá trên Vịnh Bắc Bộ

Nằm trong chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2018 giữa Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và CSB Trung Quốc, sáng 25/4, tại vị trí 18 độ, 43 phút, 04 giây (Bắc) và 106 độ 55 phút, 54 giây (Đông), lực lượng CSB hai nước đã tiến hành kiểm tra hai tàu cá của ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN