Cần Thơ tuyên dương các mô hình, điển hình 'Dân vận khéo'  

Ngày 13/10, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020) và tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Các đại biểu được nhận Kỷ niệm chương Vì công tác Dân vận. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận; cần xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị, trong đó vai trò và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có ý nghĩa quyết định.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, đảm bảo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", phát huy sức mạnh "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đối với phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo", Phó Bí thực Thường trực Thành ủy Cần Thơ yêu cầu thành phố phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình gắn với các nhiệm vụ chính trị, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Theo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, thời gian qua, công tác vận động của hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng mạnh về cuộc sống tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân, công khai lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định những việc quan trọng của địa phương, tạo sự đồng thuận cao.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động rộng khắp, lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước, được cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố hưởng ứng. Qua 5 năm triển khai, thành phố Cần Thơ đã xây dựng được 1.403 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Hiệu quả các mô hình ngày càng nâng lên, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền của Đảng bộ thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. 

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nghiêm việc nêu gương trước nhân dân
Cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nghiêm việc nêu gương trước nhân dân

Ngày 11/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN