Cần thiết lập cơ chế khen thưởng nhanh, không đợi tổng kết

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ VI (2025-2030). 

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự Đại hội có: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tự hào là mái trường Đảng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng thi đua nhằm đổi mới nâng cao chất lượng toàn diện các mặt, đặc biệt là công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong giai đoạn 2020-2025, Học viện đã phát động các phong trào thi đua mang dấu ấn đậm nét như: “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, “Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua bình dân học vụ số” …

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Công tác nghiên cứu khoa học có những chuyển biến rõ rệt theo hướng thiết thực, gắn chặt với các yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới. Học viện đã thực hiện thành công Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”, đang tích cực triển khai Chương trình “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới”; xuất bản bộ Tuyển tập Hồ Chí Minh bằng các thứ tiếng nước ngoài, xuất bản bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế; đã trình hàng trăm báo cáo kiến nghị đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tư vấn nhiều vấn đề quan trọng về các lĩnh vực.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được Học viện thực hiện sáng tạo, hiệu quả, nhất là tổ chức thành công 4 cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Học viện triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã giảm 23 đầu mối cấp Vụ (tương đương 42%), từ 54 đầu mối trước khi sáp nhập xuống còn 31 đầu mối cấp Vụ sau sáp nhập.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Lãnh đạo Học viện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đặc biệt, trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, sáp nhập Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã đưa công tác bồi dưỡng quản lý nhà nước về thống nhất do Học viện quản lý, triệt để thực hiện phương châm “1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan phụ trách”.

Phát huy tinh thần cống hiến trong từng cá nhân và tập thể

Phát biểu chỉ đạo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm vừa qua tại Học viện đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ VI đã tôn vinh, biểu dương 34 tập thể và 26 cá nhân. 

“Đó là các nhà giáo tận tâm với nghề, những cán bộ chuyên viên mẫn cán trong công việc, những tập thể tiêu biểu xuất sắc trong tham mưu, quản lý cũng như tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả trong quản trị, điều hành”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tại Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng như: Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua chưa thường xuyên, chưa đảm bảo thời gian quy định. Công tác phát hiện các điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng còn thụ động, có lúc, có nơi chưa chú trọng, còn lúng túng trong triển khai…

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua tặng các tập thể. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh tập thể với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ -  Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”;  quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thấm nhuần lời dạy của Người về: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để coi thi đua yêu nước là một truyền thống tốt đẹp của văn hoá trong Đảng và văn hoá chính trị Việt Nam. Khẳng định rõ, thi đua không chỉ đơn thuần là phong trào mang tính chất vận động mà là một phương pháp lãnh đạo, là phương thức tổ chức quần chúng, đảng viên và là động lực tinh thần to lớn của sự phát triển. 

Cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, viên chức, học viên trong toàn hệ thống Trường Đảng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; coi thi đua yêu nước là một giá trị quý báu của văn hoá Trường Đảng - thước đo cho sự phát triển năng động, nhân văn và giàu bản sắc của Trường Đảng; làm cho thi đua trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân.

Chú thích ảnh
PGS,TS Nguyễn Duy Bắc (bên phải), Phó Giám đốc Thường trực Học viện và PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện trao biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 các tập thể. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; hoàn thiện các quy định, hướng dẫn kịp thời các chính sách, quy định mới, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ. 

Bên cạnh đó, tăng cường tính hệ thống, đồng bộ, liên thông, thống nhất của phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống trường Đảng; Đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm “thực chất – công tâm - kịp thời - truyền cảm hứng”.  

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị cần thiết lập cơ chế khen thưởng nhanh, không đợi tổng kết, không để lỡ thời điểm ghi nhận. Việc phát hiện - khen thưởng cần được vận hành như một chu trình liên tục và linh hoạt, gắn với hoạt động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; nghiên cứu, học tập những mô hình sáng tạo nhằm nuôi dưỡng niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần cống hiến trong từng cá nhân và tập thể; gắn khen thưởng với các danh hiệu danh dự, giải thưởng chuyên đề… nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo liên tục trong môi trường văn hoá Trường Đảng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng Cờ thi đua của Học viện cho 15 tập thể; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Đỗ Bình  (TTXVN)
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu và quản lý khoa học​
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong nghiên cứu và quản lý khoa học​

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN