Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt, Lê Văn Duyệt... hàng loạt cửa hàng, cơ sở kinh doanh, văn phòng công ty, bệnh viện đã cập nhật địa chỉ trên biển hiệu theo đơn vị hành chính mới.
Chủ quán Phở gà - Bún thang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Tôi nắm thông tin trên báo đài, từ ngày 1/7/2025 cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vì vậy tôi đã chủ động làm lại bảng hiệu và cập nhật địa chỉ mới trên các hóa đơn, giấy tờ pháp lý. Dù hơi mất công và tốn chi phí, nhưng việc này cần thiết”.
Không chỉ cá nhân, các doanh nghiệp cũng nhanh chóng vào cuộc. Đại diện Chi nhánh phòng đăng ký du lịch Công ty Vietravel trên đường 3/2 (phường Minh Phụng, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Chúng tôi đã làm việc với Phòng đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ theo tên phường mới; đồng thời toàn bộ văn phòng phẩm, hóa đơn, hồ sơ đối tác… cũng được chỉnh sửa để đồng bộ”.
Theo đó, từ ngày 1/7/2025, TP Hồ Chí Minh chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau khi thực hiện sáp nhập, TP Hồ Chí Minh mới có 168 phường, xã, đặc khu.