Sau hơn một năm hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục được cải thiện, bộ máy từng bước ổn định.
Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
Mô hình “Tổ Dịch vụ công lưu động” tại phường Đồng Phú (thành phố Đồng Nai) không chỉ mang chính quyền đến gần dân hơn mà còn trực tiếp gỡ vướng thủ tục cho các đối tượng yếu thế, người cao tuổi, ốm đau ngay tại nhà.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo của tỉnh Hưng Yên, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở tuyến đầu, ngày càng lớn.
Hưng Yên đang đặt cán bộ trước một thước đo nghiêm khắc hơn: không né việc khó, không đùn đẩy trách nhiệm và quan trọng nhất là phải biến những điều nghe được từ cơ sở thành kết quả cụ thể.
Không gian quản trị mới của nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đòi hỏi cán bộ, nhất là ở cơ sở, không chỉ đủ về nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ, mà phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xử lý tốt việc mới, việc khó, vì nhân dân phục vụ.
Cùng với phân cấp, phân quyền và bố trí đội ngũ phù hợp, chuyển đổi số, dữ liệu và các phương thức phục vụ mới đang được các địa phương triển khai để đưa hoạt động của bộ máy đến gần người dân hơn.
Trả lời câu hỏi tại họp báo chiều 11/9 về dư luận liên quan việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay đang tập trung vận hành ổn định bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Từ những buổi tiếp xúc trực tiếp đến các mô hình chính quyền lưu động ngay tại khu dân cư, thành phố Đồng Nai đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.
Các địa phương trên cả nước đang quyết liệt triển khai việc tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về "đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Ngày 27/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tới các thôn, bon trên địa bàn tỉnh.
Đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” đang được triển khai đồng bộ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Ninh Bình đã rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở, hướng tới một nền hành chính lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của người dân làm thước đo.
Từ ngày 1/8/2026, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn Tây Ninh bắt đầu được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng (theo Nghị quyết của HĐND tỉnh ngày 17/7/2026).
Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành theo đúng tiến độ, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của cộng đồng dân cư.
Sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi về địa giới mà còn là quá trình dung hòa ký ức, phong tục, nếp sống và những giá trị văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ. Làm thế nào để các xóm, bản mới hình thành vừa xây dựng được bản sắc chung, vừa gìn giữ "hồn cốt" riêng của mỗi vùng đất đang là bài toán đặt ra cho chính quyền và cộng đồng ở cơ sở Nghệ An.