Các đồng chí lãnh đạo tiếp Thủ tướng New Zealand

Ngày 16/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng New Zealand John Key, nhân dịp ông đang có chuyến thăm Việt Nam.


Hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của đất nước New Zealand, quốc gia đang hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai với Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của New Zealand với Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có TPP. Chủ tịch nước cám ơn New Zealand đã ủng hộ lập trường của Việt Nam về biển Đông với mong muốn xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Chủ tịch nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế trong đó có New Zealand có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự ổn định khu vực, thúc đẩy việc sớm thông qua COC, không quân sự hóa, mở rộng tranh chấp và làm phức tạp thêm tình hình.

Thủ tướng New Zealand John Key bày tỏ vinh dự được quay lại Hà Nội sau chuyến thăm cách đây 5 năm để chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian tới cùng với sự phát triển, Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức như tình hình tại Biển Đông.

Thủ tướng John Key cho biết, để đáp lễ chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong chuyến thăm lần này của đoàn đến Việt Nam có đông đảo các doanh nghiệp, đại diện các bộ, ngành đi theo để tìm cơ hội hợp tác. Là một trong số các nước kí hiệp ước TPP với Việt Nam, New Zealand tin tưởng TPP sẽ mở ra cơ hội lớn cho cả hai quốc gia, hướng tới nâng tầm đối tác chiến lược.

Thủ tướng vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày càng nhiều du học sinh, du khách Việt Nam đến New Zealand. Đây là tín hiệu tích cực để hai bên có thêm các hoạt động phối hợp, mở rộng hợp tác. Thủ tướng mong muốn ngay sau chuyến thăm sẽ tiếp tục được gặp lãnh đạo Việt Nam tại Diễn đàn APEC tổ chức ở Manila (Philippines) để cùng trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm.


* Chiều ngày 16/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài John Key, Thủ tướng New Zealand.

Thủ tướng
John Key bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hai nước; thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân Ngài và Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng New Zealand John Key. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam ở khu vực; mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có nông nghiệp, thương mại nông nghiệp, giáo dục, hàng không… và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do Australia – New Zealand – ASEAN; nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và tại Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngài Thủ tướng John Key; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, coi đó là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đã không ngừng được củng cố và phát triển trong 40 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Tổng Bí thư khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống trong đó có
New Zealand; bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, Quốc hội và giao lưu nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Chương trình Hành động giai đoạn 2013-2016, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thủ tướng New Zealand John Key đang ở thăm nước ta theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang đến những tình cảm tốt đẹp của người dân New Zealand. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo ra những cơ hội mới đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng John Key với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tán thành việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với New Zealand trên mọi lĩnh vực.

Trong lòng người dân Việt Nam luôn có những hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người New Zealand. Người dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand sẽ là cầu nối quan trọng để thúc đẩy mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Giới thiệu về truyền thống 70 năm Quốc hội Việt Nam và bản Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tích cực cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp 2013 thông qua việc xây dựng, sửa đổi hệ thống pháp luật theo hướng đảm bảo tốt hơn nữa quyền con người, quyền tự do dân chủ của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Quốc hội hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực và mở rộng giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ hai nước nhất là trong các lĩnh vực nông, thủy sản là thế mạnh của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được thăm Nhà Quốc hội và gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng John Key cho biết, Quốc hội New Zealand luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Nhấn mạnh đến cột mốc kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước trong bối cảnh các bên đã kết thúc đàm phán Hiệp định TPP, Ngài Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này thành phần của Đoàn có nhiều doanh nghiệp với mục đích tìm hiểu cơ hội hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân tình, hai bên tán thành đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng John Key thăm chính thức Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2015).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN