Cả nước ra quân đầu xuân

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhân dân cả nước đã trở lại làm việc, ra quân sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm ngay từ những ngày đầu xuân mới. Từ những công trường xây dựng đến cánh đồng, nương lúa, đâu đâu cũng ngập tràn khí thế thi đua.


Mùa xuân là Tết trồng cây


“Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Câu thơ của của Bác Hồ như lời hiệu triệu, phát động phong trào trồng cây trong mọi tầng lớp nhân dân mỗi dịp xuân sang. Năm nào cũng vậy, cứ sau Tết Nguyên đán, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc lại ra quân trồng cây đầu năm.

Ngày mùng 6 Tết, đoàn viên thanh niên Vinacomin ra quân sản xuất và trồng cây đầu xuân. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2013 tại Khu di tích đồn Hố Chuối, xã Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang ngày 18/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phân tích lợi ích thiết thực của việc trồng cây đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân. Chủ tịch nước khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, từ năm 1959 đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục tập quán tốt đẹp mỗi dịp vui Tết đón Xuân. Ngày nay, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đe dọa cuộc sống của con người, bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế bền vững đã trở thành yêu cầu sống còn đối với mọi quốc gia, trồng cây càng có ý nghĩa quan trọng. Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào cả nước hăng hái tham gia trồng cây, nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật; góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ gìn môi trường sống.


Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch nước phát động, tỉnh Hưng Yên đề ra nhiệm vụ: "Trồng cây mùa xuân đi liền với nhân rộng mô hình thâm canh cây cho giá trị kinh tế cao". Nét mới trong Tết trồng cây năm nay là Hưng Yên coi trọng việc trồng cây gắn với cải tạo vườn tạp, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, quy hoạch mở rộng mô hình thâm canh những loại cây mang lại hiệu quả cao, gồm: Cây ăn quả như nhãn, vải, cam quýt, bưởi, sấu... cây lấy gỗ và cho bóng mát tạo môi trường xanh sạch đẹp như sưa, bằng lăng, phượng... Các huyện, thành phố đã giao chỉ tiêu trồng cây cho từng xã, thị trấn và phân công lực lượng chăm sóc và bảo vệ cây. Năm nay, tỉnh Hưng Yên phấn đấu trồng 130 nghìn cây các loại.


Các địa phương đã thực hiện trồng cây để cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp đồng thời hướng tới hiệu quả thiết thực theo qui hoạch từng vùng. Điển hình như huyện Văn Giang, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên đã cải tạo vườn tạp, nhân rộng và bảo vệ các cây đầu dòng có chất lượng đem lại giá trị cao như: Nhãn chín sớm, nhãn chín muộn, cam Đông Tảo, quýt đường canh và nhiều loại cây ăn quả phù hợp với thị trường gắn với chất lượng, sản phẩm sạch. Các huyện Yên Mỹ, Kim Động trồng cây ăn quả như bưởi Diễn, chuối tiêu hồng, quất cảnh, táo đại gắn với hình thành những vùng cây ăn quả hàng hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các xã vùng màu. Các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ hình thành vùng chuyên canh vải lai, nhãn lồng qui mô lớn theo mô hình trang trại ở các xã ven sông Hồng, sông Luộc.


Chuyển động chứng khoán


Cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn vui mừng ra quân đầu xuân, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã khai trương phiên giao dịch đầu xuân ngày 18/2, có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá năm qua thị trường chứng khoán đã đạt được nhiều thành công với kết quả tích cực nhưng vẫn tồn tại nhiều khó khăn thách thức. Bước sang năm 2013, Phó Thủ tướng đề nghị tập thể ngành chứng khoán, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và thành viên thị trường cùng nhau phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và mong muốn: Năm 2013, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt nhất, đóng góp vào thành công của nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và đạt được tăng trưởng cao hơn những năm trước.


Ngay trong phiên giao dịch đầu xuân Quý Tỵ, sắc xanh đã xuất hiện trên cả hai bảng giao dịch của sàn Hà Nội và sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đóng cửa phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số HNX Index của sàn Hà Nội dừng ở mức 66,57 điểm, tăng 0,36 điểm (tương đương 0,54%); chỉ số VN Index của sàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,67 điểm (tương đương 0,54%) ở mức 496,7 điểm.


Trước đó, đầu năm 2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhóm giải pháp liên quan tới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài về thuế, thanh khoản, cổ phần hóa để tháo gỡ khó khăn cho thị trường.


Tín hiệu vui cho nền kinh tế


Trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ, hầu hết các doanh nghiệp và nông dân tỉnh Bình Định đã tổ chức hoạt động sản xuất trở lại. Trong đó các ngành hàng chủ lực như may mặc đã có đơn hàng sản xuất đến hết tháng 6/2013 và ngành chế biến gỗ cũng có hợp đồng sản xuất và xuất khẩu đến hết quí 1/2013. Trước đó, nhiều doanh nghiệp do đặc thù kinh doanh nên đã ra quân sản xuất ngay trong những ngày Tết như Cảng Quy Nhơn, Công ty In Bình Định, Công ty TNHH Sản xuất dăm gỗ Bình Định...


Tại Tiền Giang: Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng, tỉnh Tiền Giang cho biết: Chỉ trong ba ngày (mùng 6, mùng 7 và mùng 8 Tết Quý Tỵ), công ty đã xuất khẩu được trên 200 tấn thủy sản chế biến, thu về trên 500.000 USD, nâng sản lượng hàng thủy sản xuất khẩu từ đầu năm tới nay lên trên 2.000 tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,5 triệu USD. Hiện nay, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty cổ phần Gò Đàng là nghêu, cá tra chế biến... được thị trường 45 nước khắp các châu lục ưa chuộng. Khai trương sản xuất ngay từ mùng 6 Tết, doanh nghiệp đang tập trung sức, đẩy mạnh hoạt động, chế biến thủy hải sản xuất khẩu nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững, thu hút ngoại tệ, đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh.


Trong năm 2013, Công ty cổ phần Gò Đàng phấn đấu đạt sản lượng xuất khẩu trên 20.000 tấn thủy sản chế biến, kim ngạch 45 triệu USD, doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 100 tỷ đồng. Thời gian qua, ở tỉnh Tiền Giang, Công ty cổ phần Gò Đàng là một trong những doanh nghiệp đã vượt qua những khó khăn, thách thức trên thị trường trong nước và xuất khẩu, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm đồng thời thu hút, giải quyết công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.


Tại Đà Nẵng, các đơn vị sản xuất trên địa bàn hầu hết đều đi vào sản xuất ổn định, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp đều có đơn hàng đến hết quý I, một số doanh nghiệp lớn đã có đơn hàng của quý II (chủ yếu là doanh nghiệp dệt may, da - giày, thủy sản) như: Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng, Công ty XNK Thủy sản miền Trung, Công ty TNHH Dacotex… Một số doanh nghiệp, để chủ động thời gian giao hàng cho khách đã tổ chức làm tăng ca như: Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng, Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng. Riêng đối với các ngành sản xuất xi-măng, sắt thép, các sản phẩm từ hóa chất, vật liệu xây dựng khác thì tình hình sản xuất, kinh doanh có phần trầm lắng do nhu cầu tiêu thụ nội địa của các mặt hàng này giảm.


Các công trình trọng điểm trong năm 2013 của Đà Nẵng cũng đã ra quân. Sớm nhất, trên công trình Cầu Rồng, hơn 300 công nhân thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 (CIENCO 1) đã làm lễ ra quân đầu năm, chính thức bước vào chiến dịch thi đua nước rút đến 26/3/2013 (Chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và đặc biệt, chào mừng cột mốc quan trọng nhất, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/2013) chính thức thông xe... và đang triển khai xây dựng công trình sân vận động Hòa Xuân với 40.000 chỗ ngồi thay thế sân vận động Chi Lăng. Tập đoàn Sun Group chuẩn bị khởi công dự án Công viên đại dương tại bán đảo Sơn Trà. Khu công viên chủ đề sẽ tái hiện các châu lục, các cảng biển nổi tiếng như New Orleans ở Bắc Mỹ, ngọn hải đăng, khu nhạc nước, hệ thống trò chơi mạo hiểm và thế giới đại dương đầy sống động...

Sáng mùng 2 Tết, Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – CIENCO 1 cùng các đơn vị nhà thầu và hơn 300 cán bộ, công nhân lao động tổ chức ra quân sản xuất, thi công trên công trình cầu Rồng tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Hơn 90% lao động đã trở lại làm việc


Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Dương, đến thời điểm này, tỉ lệ lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đạt trên 90%. Một số ít lao động chưa trở lại làm việc, chủ yếu là công nhân các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhưng đã có đơn xin nghỉ phép và sẽ trở lại làm việc trong vài ngày tới.


Tại Đồng Nai, một số doanh nghiệp sản xuất có tính chất đặc thù như gạch men, hóa chất… vì phải đốt lò nên bắt đầu làm việc từ mùng 6 Tết. Còn lại, các công ty gia công như may mặc, giày da, điện tử..., ngày 18/2 mới bắt đầu làm việc. Do nghỉ phép dài ngày nên người lao động vẫn còn hào hứng với không khí Tết, dẫn đến tỉ lệ lao động trở lại làm việc sau Tết năm nay thấp hơn năm 2012. Ông Đoàn Văn Đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo báo cáo nhanh từ các công ty, dù người lao động chưa trở lại làm việc đủ 100%, nhưng tất cả các bộ phận, dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp đã hoạt động từ sáng 18/2. Người lao động trở lại làm việc bình thường sau Tết Nguyên đán là một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp. Bởi có nhiều năm, sau Tết, công nhân thường bỏ chỗ làm cũ nên các doanh nghiệp tại Đồng Nai luôn rơi vào tình trạng “khát” lao động, sản xuất vì thế mà gặp khó khăn. Cũng theo ông Đây, trong những ngày Tết Quý Tỵ, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai vẫn tổ chức sản xuất. Người lao động đi làm trong những ngày này ngoài được hưởng 300% lương so với ngày thường còn được nhận thêm tiền thưởng và lì xì.


Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Long, từ mùng 9 Tết, các doanh nghiệp tại các KCN Hòa Phú, KCN Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên đã trở lại hoạt động với tỷ lệ công nhân đi làm đạt từ 90 - 97%. Tại Công ty liên doanh Tỷ Xuân, 8.948 công nhân trở lại hoạt động với khí thế sôi nổi để kịp giao hàng trong tháng 2. Là doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn nhất và số lao động đông nhất tại KCN Hòa Phú với trên 9.230 lao động, năm 2013, công ty có kế hoạch sản xuất gia công 14 triệu đôi giày thể thao các loại, phấn đấu doanh thu 280 tỷ đồng, so với năm 2012 tăng trưởng 5,6%. Tại Công ty Boshing, 1.853 lao động đã bước vào ngày sản xuất đầu năm, đạt 90% trên tổng số lao động. Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2013 đạt 1.048.000 sản phẩm may mặc, phấn đấu doanh thu 526 tỷ đồng, để khắc phục tình trạng thiếu lao động Công ty Boshing đẩy mạnh tuyển chọn, đào tạo tay nghề trong đó chú trọng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, môi trường lao động công nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, kết hợp với công đoàn chăm lo đời sống công nhân để đảm bảo ổn định lực lượng lao động mở rộng sản xuất. Riêng Công ty cổ phần Phú Long sản xuất giấy carton, Công ty thương mại Đại Việt Hương sản xuất mỹ phẩm, bột giặt đã hoạt động từ ngày mùng 4 Tết để đảm bảo thực hiện hợp đồng sản xuất.


Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại hầu hết các nhà máy đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết khá dài và tỷ lệ người lao động trở lại làm việc ngày đầu năm đạt 90%, số còn lại xin nghỉ phép và một số trường hợp do gặp khó khăn về tàu, xe nên vào trễ. Năm nay do thời gian nghỉ Tết dài ngày (hơn 10 ngày) nên tỷ lệ CNLĐ trở lại làm việc ngày đầu năm khá cao. Đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành may mặc, giày da tỷ lệ người lao động trở lại làm việc sau Tết cao hơn so với mọi năm. Nhìn chung số lao động trở lại các KCN sau Tết rất đông đủ, tỷ lệ bình quân khoảng 87% (năm 2012 là 80%).


Theo Liên đoàn Lao động các tỉnh phía Nam, một số nhà máy đạt được tỷ lệ người lao động nhập việc cao ngay trong những ngày đầu năm không chỉ tạo nên khí thế sản xuất sôi nổi đầu năm mà còn giúp cho doanh nghiệp không xảy ra biến động lao động sau thời gian nghỉ Tết như mọi năm.



Viết Tôn (tổng hợp)

Phong phú các hoạt động văn hóa đầu xuân
Phong phú các hoạt động văn hóa đầu xuân

Đầu xuân năm mới, mọi địa phương trong cả nước đều rộn ràng các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào xuân; tạo một không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp năm Quý Tỵ 2013 này...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN