Bulgaria muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược

Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31/10/2013. Nhân sự kiện này, Tổng thống Plevneliev đã trả lời phỏng vấn TTXVN về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn:

Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev phát biểu tại một cuộc họp của Quốc hội hồi tháng 5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


TTXVN: Xin Ngài cho biết tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam sắp tới và triển vọng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria?

Tổng thống Rosen Plevneliev: Việt Nam là người bạn truyền thống của Bulgaria và là đối tác quan trọng của chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á hết sức năng động. Việt Nam đã duy trì được tốc độ phát triển ấn tượng; chính sách đối ngoại tích cực, mang tính xây dựng và thực tế đã giúp nước các bạn tăng cường vị thế trong khu vực. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và đề ra các biện pháp mới để cùng nhau thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Trong chuyến thăm Việt Nam tới đây, chúng ta sẽ ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương mới như Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

TTXVN: Bulgaria luôn là người bạn và đối tác truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa hai nước hiện vẫn ở mức khá khiêm tốn với kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều đạt khoảng 50 triệu USD vào năm ngoái. Theo Ngài, hai nước chúng ta cần phải làm gì để mối quan hệ hợp tác này trở nên toàn diện hơn, đặc biệt khi Bulgaria hiện là thành viên của Liên minh châu Âu (EU)?

Tổng thống Rosen Plevneliev: Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại Bulgaria - Việt Nam đều tăng, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Hai bên cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy, cân bằng và đa dạng hóa thương mại song phương. Trên tinh thần này, trong chuyến thăm sắp tới của tôi, Bulgaria sẽ khai trương Văn phòng Thương mại và Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Một trong những hướng để phát triển quan hệ kinh tế giữa Bulgaria và Việt Nam là biến Bulgaria thành điểm đến của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang khu vực Balkan  và EU. Các hải cảng Varna và Burgas của Bulgaria, các cảng trên sông Danube và các khu công nghiệp tại đây là những điều kiện thuận lợi để triển khai sáng kiến này và dựa trên nền tảng của "Mô hình hợp tác kinh tế mới".

Một lĩnh vực quan trọng khác để tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước là đầu tư trực tiếp. Hai bên cần hướng tới mục tiêu tăng các luồng vốn đầu tư của Việt Nam tại Bulgaria và ngược lại. Bulgaria và Việt Nam có nhiều lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác đầu tư hiệu quả như công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và dệt may. Các công ty chế tạo máy của Bulgaria mong muốn tham gia vào quá trình phát triển và triển khai các hệ thống thủy lợi cũng như các dự án trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng cơ sở. Thị trường năng lượng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội tốt để hai nước chúng ta khám phá nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Việc Bulgaria là thành viên của EU cũng mang lại cho hai nước nhiều cơ hội để phát triển quan hệ đối tác kinh tế. Hiệp định khung về quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam, được Bulgaria phê chuẩn ngày 17/1/2013, cũng mở ra nhiều tiềm năng mới nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế và thiết lập cơ sở để EU và Việt Nam bắt đầu các cuộc thương lượng về một Hiệp định Thương mại tự do.

TTXVN: Có khoảng 3.500 người Việt Nam tốt nghiệp các trường đại học của Bulgaria và 30.000 người Việt Nam từng làm việc tại đất nước của các bạn. Họ chính là cầu nối thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Ngài đánh giá thế nào về tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ thân thiết hiện có giữa nhân dân hai nước trong tương lai?

Tổng thống Rosen Plevneliev
: Trong nhiều thập kỷ qua, Bulgaria và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ. Ban đầu, mối quan hệ này được dựa trên sự hợp tác tốt đẹp giữa chính phủ hai nước. Tuy nhiên, cùng với thời gian, mối quan hệ Bulgaria-Việt Nam đã phát triển và trở thành mối quan hệ của tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau. Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự thay đổi đó là hàng nghìn người Việt Nam đã từng làm việc và học tập tại Bulgaria. Đối với chúng tôi, họ là một trong những mắt xích quan trọng nhất kết nối giữa hai nước. Họ là những vị "đại sứ" của chúng tôi tại Việt Nam, quảng bá cho đất nước và nền văn hóa Bulgaria và chúng tôi rất tự hào về họ. Trong thời gian công tác và học tập tại Bulgaria, họ cũng đem đến một nền văn hóa Việt Nam riêng biệt và đặc sắc, cuốn hút nhiều người Bulgaria. Chúng ta cần khuyến khích và đẩy mạnh các mối liên kết này giữa nhân dân hai nước.

Ngày nay, hai nước chúng ta vẫn rất quan tâm lẫn nhau. Vẫn có nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại Bulgaria. Trong năm nay, Đại học Sofia và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam đã ký thỏa thuận thành lập Khoa tiếng Việt tại Bulgaria và Khoa tiếng Bulgaria tại Việt Nam.

Tôi tin rằng tới đây sẽ có nhiều hơn nữa sự tiếp xúc trực tiếp giữa người Bulgaria và người Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác Bulgaria-Việt Nam và là một nhân tố quan trọng cho sự phát triển của hai nước.

TTXVN: Xin trân trọng cảm ơn ngài Tổng thống !


TTXVN/Tin tức
    Quan hệ quốc phòng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bungari
Quan hệ quốc phòng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bungari

Nhận lời mời của Ngài Angel Naydenov, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Bungari, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Bungari từ ngày 14-17/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN