Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tỉnh Nghệ An pho tượng Bác Hồ

Sáng 23/4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng UBND tỉnh Nghệ An pho tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng.

Chú thích ảnh
Nghi thức tặng pho tượng Bác Hồ.

Đây là sự kiện ý nghĩa chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, việc trao tặng pho tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Nghệ An thể hiện niềm vinh dự, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chi Minh đối với quê hương Bác.

Việc trao tặng tượng Bác Hồ sẽ góp phần giáo dục truyền thống, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để hình ảnh Người mãi tỏa sáng. Đồng thời, việc làm này cũng khắc sâu hơn nữa tình cảm thiêng liêng, lòng thành kính và biết ơn vô hạn của lớp lớp thế hệ người dân Việt Nam đối với Người; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên chính quê hương của Người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cảm ơn tình cảm đặc biệt của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi tặng tỉnh Nghệ An pho tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng. Đây là nguồn đồng viên, cổ vũ to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định đặt pho tượng Bác tại vị trí trang trọng trong Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, đây là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh Nghệ An. 

Tin, ảnh: Tá Chuyên  (TTXVN)
Câu chuyện về 5 bức tượng Bác Hồ của nhà điêu khắc Mexico Ponzanelli
Câu chuyện về 5 bức tượng Bác Hồ của nhà điêu khắc Mexico Ponzanelli

Trong cuộc đời đầy sự dịch chuyển của mình, tôi hay để ý tới những yếu tố tác động ít nhiều đến không gian xung quanh: những hình khối, màu sắc, sự sắp đặt, sự chuyển động với những tốc độ khác nhau. Từ đó tôi yêu thích nghệ thuật điêu khắc và đi đâu tôi cũng ghi vào võng mạc của mình hình ảnh của những bức tượng cứ xuất hiện từng giờ, từng khắc xung quanh tôi, trong đó có những bức tượng về Bác Hồ của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN