Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Tập trung trang thiết bị y tế và nhân lực giúp các địa phương khống chế dịch COVID-19

Chiều 29/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nơi đang diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu đặt tại Bộ Y tế và các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu đặt tại Bộ Y tế và các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã biểu dương các y bác sĩ tuyến Trung ương tăng cường cho hai tỉnh vừa bùng phát dịch COVID-19 và các y bác sĩ địa phương đã vào cuộc quyết liệt phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương; nhất là các ngành chức năng đã phối hợp với ngành y tế nhanh chóng cách ly, khoanh vùng dập dịch, tránh để dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Trước mắt hai địa phương là Hải Dương và Quảng Ninh đã kích hoạt phương án phòng dịch, thành lập các bệnh viện dã chiến.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian rất ngắn, với sự quyết tâm, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là sự vào cuộc rất nhanh của Bộ Y tế, ngành y tế đã điều động một lượng lớn y bác sĩ hỗ trợ toàn diện cho Hải Dương để triển khai các hoạt động về phòng, chống dịch.  Bộ Y tế đã báo cáo với Thủ tướng chỉ đạo phong tỏa toàn bộ Thành phố Chí Linh (Hải Dương), bởi đây là một điểm dịch tễ rất đáng quan ngại; phong tỏa và lấy mẫu dịch tễ xét nghiệm cho toàn bộ công nhân Công ty TNHH POYUN, một trong những tâm dịch.

“Điều rất đáng mừng là chúng ta đã chọn đúng tâm dịch để phong tỏa và tất cả các ca dương tính đều ở trong công ty này. Ngành y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu ở các khu vực khác, ví dụ ở nơi mà bệnh nhân sinh sống thì không có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay.

Được biết, một số Công ty khác liên quan đến Công ty TNHH POYUN cũng không có trường hợp nào dương tính. Đến thời điểm này, đã có 3.674 mẫu xét nghiệm. “Chúng tôi đang trao đổi và cập nhật số liệu điều trị. Điều quan trọng là đã kiểm soát và khoanh vùng, phong tỏa khu vực. Chúng tôi cho rằng đây là khu vực rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch”, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các khu vực có bệnh nhân đã bị dương tính với COVID-19, nghĩa là vừa phong tỏa, vừa làm xét nghiệm và lấy mẫu thật nhanh để kiểm soát tốt dịch bệnh đối với Hải Dương.

“Nếu chúng ta kiểm soát tốt như vậy, hy vọng dịch bệnh không lan rộng ở khu vực này”, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định. Về vấn đề xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ đã tăng cường cho Hải Dương một lực lượng rất lớn cán bộ, y bác sĩ và đã chỉ đạo lực lượng này phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương thiết lập la-bô xét nghiệm có thể đạt công suất khoảng 50.000 mẫu/ngày và có thể xét nghiệm trên diện rộng để có thể phong tỏa cũng như tiến hành các biện pháp về phòng, chống dịch.

Về điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hoan nghênh,  đánh giá rất cao nỗ lực của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Trung tâm Y tế Chí Linh và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, các đơn vị có liên quan trong vòng 24 giờ qua, có địa phương chưa đến 24 giờ đã thiết lập được bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và bệnh viện dã chiến đặt tại Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

“Trong thời gian rất ngắn, Hải Dương đã thành lập được 2 bệnh viện dã chiến, đây là một kỷ lục. Quan điểm của Bộ Y tế là tất cả các bệnh nhân đều phải được chuyển về bệnh viện khu vực này để điều trị, trừ những bệnh nhân thực sự nặng, đòi hỏi phải chuyển tuyến Trung ương thì mới chuyển. Còn lại sẽ sử dụng phương án 4 tại chỗ”, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.  Bộ Y tế đã đưa người, máy móc xuống để đảm bảo điều trị tại chỗ. Bộ cũng đã chuẩn bị phương án xấu hơn, đó là thành lập bệnh viện dã chiến thứ ba.

Video Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu đặt tại Bộ Y tế và các bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, Quảng Ninh:

“Tuy nhiên chúng tôi hy vọng là số bệnh nhân sẽ giảm xuống trong thời gian tới đây. Bệnh viện dã chiến Chí Linh có thể đáp ứng 260 người và bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có thể đáp ứng tới 400 người”, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định. Đối với bệnh viện dã chiến  Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ hỗ trợ toàn diện, để đảm bảo công tác điều trị tốt nhất. Còn Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ toàn diện do bệnh viện dã chiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Toàn bộ các kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai sẽ được triển khai tại đây, dù danh mục của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương chưa được phê duyệt.

“Tôi đề nghị các đồng chí phải thực hiện ngay việc đó. Chúng ta đã huy động một lực lượng y bác sĩ lớn hơn cả Đà Nẵng tăng cường cho Hải Dương, kể cả cán bộ, học sinh, sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, để nhanh chóng khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tôi đề nghị trong thời gian tới chúng ta tiếp tục tăng cường nhân lực để phòng, chống dịch tại cộng đồng", Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu.

Chú thích ảnh
Bài, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức
Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người phục vụ Đại hội Đảng
Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ người phục vụ Đại hội Đảng

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ngày 29/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - nơi đang diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Tiểu ban Y tế của Đại hội tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần thứ ba đối với các thành viên cơ quan báo chí và bộ phận phục vụ Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN