Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 7/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến kết nối từ 2 điểm cầu ở tỉnh tới 6 điểm cầu cấp huyện và 105 điểm cầu cấp xã. Trên 3.100 cử tri tỉnh Thái Nguyên tham gia chương trình.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Từ 2 điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên, cử tri đã nghe đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 - 13/11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến vào 5 dự án Luật và thảo luận nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, cùng các vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 20 ý kiến phát biểu của cử tri, liên quan đến một số nội dung như: cần có giải pháp thiết thực, ưu đãi phù hợp để khích lệ công dân khi tham gia nhập ngũ; có chính sách để phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài; cơ chế tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, để rút ngắn dần khoảng cách về tốc độ phát triển giữa các địa phương, nâng cao đồng đều đời sống người dân; đầu tư xây dựng, tôn tạo, mở rộng di tích lịch sử quốc gia, di tích ATK…

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông tin nhanh tới cử tri một số nội dung quan trọng về Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa diễn ra; công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, trong đó có lực lượng quân đội tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Đồng thời khẳng định, những đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống dịch thời gian qua được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quân đội đã bám sát diễn biến tình hình dịch với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân phục vụ”, quan tâm kịp thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao để bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tô thắm bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.

Đối với ý kiến cử tri về chính sách ưu đãi để khích lệ công dân khi tham gia nhập ngũ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, công dân nhập ngũ đang được hưởng nhiều chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước như hỗ trợ khám sức khỏe khi nhập ngũ, chính sách bảo hiểm, hỗ trợ học việc, tạo công ăn việc làm sau khi xuất ngũ, thậm chí còn tham gia xuất khẩu lao động… Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện những chính sách này.

Đối với ý kiến về chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh đại dịch COVID19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, vì vậy luôn có nhiều chính sách ưu tiên cho lĩnh vực này.

Toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại chương trình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ tổng hợp, gửi đến các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trần Trang/TTXVN

Sau chương trình tiếp xúc cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh, nơi được coi là “bộ não số” của tỉnh Thái Nguyên với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển, cho phép kết nối những trường thông tin, trích xuất dữ liệu; tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước, các cấp chính quyền… một cách công khai và minh bạch.

Thu Hằng (TTXVN)
Cử tri Lâm Đồng kiến nghị vấn đề tiêu thụ nông sản khó khăn do dịch COVID-19
Cử tri Lâm Đồng kiến nghị vấn đề tiêu thụ nông sản khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 7/10, tại Hội trường Tỉnh ủy (thành phố Đà Lạt), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN