Bộ trưởng Bộ KH&CN dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 14/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đến dự và chung vui Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chúc mừng, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân thôn Ngô Xá đã đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, gắn chặt tình đoàn kết trong nhân dân, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị cán bộ, người dân thôn Ngô Xá tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, mạnh dạn ứng dụng khoa học -công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ảnh đến các cơ quan của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tích cực vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng, để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Ngô Xá, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Thôn Ngô Xá hiện có gần 800 hộ gia đình với hơn 3.100 nhân khẩu; người dân thu nhập chủ yếu là từ kinh doanh dịch vụ đa ngành nghề và làm việc tại khu công nghiệp. Năm 2022, nhân dân trong thôn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Đến nay đã có trên 95% gia đình tham gia bảo hiểm y tế; sức khỏe của người dân được quan tâm, đảm bảo. Trên địa bàn thôn hiện có 5 hộ nghèo (chiếm 0,7%), 14 hộ cận nghèo (chiếm 0,19%), không có hộ nào còn nhà dột nát. Hàng năm, khu dân cư đều hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết; trong đó năm 2021 đã vận động được 45 triệu đồng.

Nhân dân trong thôn Ngô Xá luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các mô hình, phong trào; tiêu biểu như mô hình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” là mô hình điểm của tỉnh Bắc Ninh, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn Ngô Xá vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 - 2022. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã trao quà tặng các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trong thôn.

Quang Nhiều (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quán Thánh, Hà Nội

Tối 13/11, chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và chung vui với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN