Trưởng ban Dân vận Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hà Nam

Ngày 13/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng quà các gia đình chính sách tại thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Theo đại diện thôn An Thuận, toàn thôn có tổng số 520 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu. Thời gian qua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn được duy trì ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tại thôn đạt 65 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96% (hộ nghèo đều thuộc đối tượng bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo giảm còn 1,2%. Các công trình phúc lợi xã hội trong thôn được kiến thiết, xây dựng khang trang; môi trường, cảnh quan khu dân cư đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Tại thôn, có 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, với trên 10% số hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Các công tác về giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe của người dân được chăm lo…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao các kết quả, thành tích mà nhân dân thôn An Thuận đã đạt được trong những năm qua.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được và luôn sát cánh cùng với nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở; tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thôn xóm luôn được bình yên, đoàn kết yêu thương, các gia đình luôn được ấm no, hạnh phúc; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số dịch, bệnh khác; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn...

Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thôn An Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 12/11, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 17 và 18 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN