Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối thoại, giải đáp kiến nghị của nông dân

Ngày 23/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện nông dân trong tỉnh để giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của họ.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi đối thoại, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã nên ra 61 vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như: Môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng liên quan đến các công ty khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, các nhà máy, xí nghiệp xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, các chính sách giao khoán rừng cho người dân.  

Nhiều ý kiến đề cập các chính sách hỗ trợ dồn điền, đổi thửa, khoanh nợ, hỗ trợ lãi suất, vốn vay để người dân khôi phục lại ngành chăn nuôi, hỗ trợ hợp tác xã xây dựng trụ sở làm việc, hoạt động, phát triển bền vững, tích tụ ruộng đất để mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên hội nông dân không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay để phát triển kinh tế.
 
Với tinh thần cởi mở, sôi nổi, tích cực, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên nông dân trong thực tiễn cần giải quyết một cách thấu tình đạt lý để không gây bức xúc, không tạo điểm nóng trong dư luận xã hội.
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đánh giá cao những ý kiến, phản ánh rất thẳng thắn, tâm huyết của cán bộ, hội viên nông dân về các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện nay để không chỉ tiếp cận các cơ hội phát triển và hội nhập, mà còn điều chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân và người dân nông thôn.
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, tham mưu các chính sách hỗ trợ nông dân về khoa học - công nghệ, tiêu thụ sản phẩm nông sản, cung cấp thông tin, dự báo thị trường, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp đô thị, chuỗi liên kết để có đầu ra ổn định, giúp người dân làm giàu ngay trên mảnh đất của mình; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng địa phương; hỗ trợ vốn vay với lãi suất hợp lý; tăng cường quản lý và kiểm tra các cơ sở bán giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thiên tai, dịch bệnh, góp phần làm giàu cho bản thân và cho quê hương Quảng Nam trong giai đoạn mới.
     
Hội Nông dân tỉnh cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy năng lực lao động, sáng tạo, khai thác, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Tạo cơ chế đối thoại liên tục, chặt chẽ giữa Chính phủ với doanh nghiệp
Tạo cơ chế đối thoại liên tục, chặt chẽ giữa Chính phủ với doanh nghiệp

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2020 (VBF) với chủ đề: "Thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN