Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang

Sáng 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 515-QĐ/TU, ngày 25/6/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Chú thích ảnh
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang có 15 thành viên. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Các Phó trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trang; Giám đốc Công an tỉnh Phạm Kim Đĩnh. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang Phùng Tiến Quân là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)
Thừa Thiên–Huế: Bí thư tỉnh uỷ Lê Trường Lưu làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 
Thừa Thiên–Huế: Bí thư tỉnh uỷ Lê Trường Lưu làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 

Ngày 28/6, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 785-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thừa Thiên – Huế trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN