Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Xây dựng Hà Nội vững mạnh, văn minh, giàu đẹp

Hà Nội từ lâu là địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan, chụp ảnh với nhiều địa điểm độc đáo, thú vị. Chính vì vậy, phường Hàng Mã nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung phải xác định trách nhiệm thay mặt Thủ đô tiếp khách, ứng xử văn minh.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trong buổi tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, cán bộ, nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, vào ngày 2/2 (28 Tết).

Biểu dương những thành tích xuất sắc mà nhân dân phường Hàng Mã đã nỗ lực trong năm vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển của phường dù gặp nhiều thách thức, khó khăn, đặc biệt là thách thức về tác động kinh tế, biến đổi khí hậu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận phường Hàng Mã cũng như thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, vận động, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội…, thực hiện xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư văn hóa, tạo ra sự đồng thuận giữa cấp ủy Đảng, chính quyền; thường xuyên lắng nghe các nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, xây dựng được môi trường sống dân cư văn minh, đoàn kết, đầm ấm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân phường cũng như nhân dân thành phố Hà Nội phát huy truyền thống dân tộc, cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả kinh tế - xã hội toàn diện.

Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “đùm bọc lẫn nhau”, thành phố Hà Nội phải quan tâm sâu sắc, lắng nghe, trực tiếp làm việc, đảm bảo mỗi người dân trên địa bàn đều được chăm lo, giải quyết các vấn đề khúc mắc, tiến tới xây dựng Thủ đô Hà Nội vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước đều đặt sự tin tưởng vào Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, các cấp ủy, chính quyền địa phương phường, quận, thành phố Hà Nội phải xác định trách nhiệm trong việc thay mặt Thủ đô tiếp khách du lịch, giữ gìn môi trường trong sạch, tăng cường các phương pháp bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo bộ mặt Thủ đô luôn trong, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, người dân, các cấp ủy, chính quyền cần phải ứng xử văn minh, giữ tự hào Thủ đô, qua đó, đấu tranh những hành động ứng xử xấu, gây mất thuần phong mỹ tục, làm xấu hình ảnh người Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Báo cáo công tác chuẩn bị nhân dân đón Tết, Chủ tịch HĐND phường Hàng Mã Võ Hà Bắc cho biết, cùng với sự phát triển của thành phố, năm 2018, phường Hàng Mã đã có nhiều tiến bộ về mọi mặt.

Đảng bộ, chính quyền nhân dân luôn được củng cố vững chắc, các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều được hoàn thành, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là công tác chăm lo chu đáo cho người thuộc diện chính sách xã hội, lão thành cách mạng, người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn,..

Đặc biệt, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch của phường đang ngày càng phát triển, phường Hàng Mã đã tăng cường đầu tư, nâng cấp, quảng bá cho các địa điểm truyền thống, nổi tiếng trên địa bàn, tạo ra không gian văn hóa đẹp, điểm nhấn đặc sắc cho Thủ đô, thu hút đông đảo lượng khách nước ngoài đến tham quan, mua sắm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa, bản sắc riêng của người Hà Nội.

Hoàng Yến (TTXVN)
Đảm bảo an toàn, văn minh cho mùa lễ hội 2019 trên địa bàn Thủ đô
Đảm bảo an toàn, văn minh cho mùa lễ hội 2019 trên địa bàn Thủ đô

Ngày 30/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã đi kiểm tra công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại các huyện ngoại thành Thủ đô; đồng thời yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn, văn minh cho mùa lễ hội năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN