Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân nêu 3 nguy cơ lớn về dịch COVID-19 trong thời gian tới

Theo nhận định của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, dù đã làm rất tốt việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhưng sắp tới TP Hồ Chí Minh sẽ phải đối diện 3 nguy cơ lớn.

Nguy cơ thứ nhất TP Hồ Chí Minh phải đối diện, đó là những người đã khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại. Cụ thể, trong 8.000 người được điều trị tai Hàn Quốc, có 200 người dương tính trở lại, chiếm tỷ lệ 2,3%. Nếu so sánh, trong tổng số 268 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam được chữa khỏi hết, nguy cơ mắc bệnh trở lại khoảng 6-7 người.

Chú thích ảnh
Dù đã làm rất tốt việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, nhưng sắp tới TP Hồ Chí Minh sẽ phải đối diện 3 nguy cơ lớn. Ảnh: TTBC

Vì vậy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị những người được trị khỏi bệnh vẫn ở trong nước cần tiếp tục được theo dõi và lâu lâu xét nghiệm lại. Hiện TP Hồ Chí Minh đã có 53 trường hợp đã khỏi bệnh.

Nguy cơ thứ 2, sắp tới TP Hồ Chí Minh sẽ đón hàng ngàn người Việt Nam từ nước ngoài về thành phố. Dự kiến, trong tuần sau sẽ có khoảng 300 người  đầu tiên từ Mỹ về thành phố. Tiếp sau đó, có ít nhất 2.000 người về nước qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, trong số đó có thể sẽ có một số trường hợp bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây chính là nguồn lây bệnh thứ hai.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, khâu cách ly "cả gói" cho người nước ngoài về là rất quan trọng. Để chuẩn bị cho số người về nước tiếp theo, TP Hồ Chí Minh phải chuẩn bị tối thiểu 2.000 giường cách ly. Tuy nhiên, UBND TP Hồ Chí Minh cần có phương án chuẩn bị thêm 2.000 giường nữa.

“TP Hồ Chí Minh phải đảm bảo ít nhất 4.000 giường cách ly. Về lâu dài, không thể lấy ký túc xá của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh làm khu cách ly vì sinh viên sẽ quay trở lại đi học. Hiện Bộ Tư lệnh đã chuẩn bị được 2.000 giường cách ly, còn 2.000 giường nữa sẽ được lấy ở đâu thì cần phải có phương án. Có thể phải tính đến xây dựng những trung tâm tiếp nhận dã chiến”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Nguy cơ cuối cùng Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đưa ra, đó là đối tác thương mại, đầu tư, du lịch tại TP Hồ Chí Minh rất lớn. Theo đó,  nếu Thành phố mở cửa du lịch, hội nhập trở lại, mỗi ngày sẽ có hàng chục nghìn khách du lịch, hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài sang làm ăn. Do dịch COVID-19 ở các nước xung quanh vẫn bùng phát nên Thành phố phải cẩn trọng, tính toán để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài.

“Đối với hai nguy cơ ngắn hạn, đó là người điều trị khỏi tái nhiễm và người Việt Nam từ nước ngoài về, chúng ta có thể kiểm soát được. Nhưng còn nguy cơ thứ 3 thì việc giám sát như thế nào là bài toán còn để ngỏ, cần phải tính toán dần”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Qua thực tiễn đánh giá về tình hình dịch bệnh, Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân đã rút ra ba phương châm quan trọng thành phố cần thực hiện trong thời gian sắp tới: đó là ngăn chặn, phát hiện triệt để nguồn lây từ nước ngoài vào; phát hiện cách ly kịp thời, triệt để nguồn lây từ trong nước và trong thành phố. Phương châm cuối cùng, mỗi người dân phải tự lo phòng dịch cho mình, cho tổ chức của mình, cho cơ quan của mình và cho cộng đồng dân cư.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến nay thành phố ghi nhận 54 ca đã được Bộ Y tế công bố (35 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64,8%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm tỷ lệ 35,2%), trong đó có 53 ca đã xuất viện, một ca nặng đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh có bao nhiêu Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số an toàn với dịch bệnh COVID-19?
TP Hồ Chí Minh có bao nhiêu Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số an toàn với dịch bệnh COVID-19?

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, để chuẩn bị phương án và tinh thần “sống chung với dịch bệnh”, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành 5/7 Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN