Bí thư Hà Nội: Không để vi phạm xây dựng tràn lan

Ngày 7/6, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đi thăm một số cơ sở sản xuất và làm việc với huyện Mỹ Đức.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 7/6, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, cùng nhiều sở, ngành đi thăm một số cơ sở sản xuất và làm việc với huyện Mỹ Đức để tháo gỡ khó khăn cho huyện miền núi quan trọng này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, ông Hoàng Trung Hải đã đánh giá Mỹ Đức là địa phương rất quan trọng cả về vị trí địa lý và phát triển kinh tế của Hà Nội. Thời gian qua huyện đã có bước phát triển mạnh, nhưng còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa phát huy tương xứng, thậm chí tiềm năng còn bỏ ngỏ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội quan tâm nhất 4 vấn đề, tới đây thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết cho huyện cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, gồm: phát triển nông nghiệp, du lịch; quy hoạch xây dựng giao thông thuận tiện, liên hoàn; trật tự xây dựng và cung cấp nước sạch, nước tưới cho sản xuất.

Huyện Mỹ Đức tới đây cần phải có chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng được các mô hình sản xuất hàng hóa có chất lượng, đồng thời phát triển sản xuất phải kết nối vùng nguyên liệu với 7 trung tâm, chợ đầu mối của thành phố để phân phối sản phẩm đầu ra, đầu vào hợp lý. Về phát triển du lịch đây là địa phương có tiềm năng bậc nhất của Thủ đô, bởi có nhiều cảnh quan đẹp, thơ mộng nổi tiếng như khu du lịch tâm linh chùa Hương, hồ Quan Sơn, hồ Tuy Lai. Tới đây huyện cần tập trung đầu tư có trọng tâm, có nhiều cách làm du lịch hay, sáng tạo, hấp dẫn và khai thác lợi thế hàng ngàn héc ta mặt nước, đồi núi và tổ chức lễ hội hoa sen đặc sắc. Đặc biệt cần lưu ý và cân nhắc kỹ khi quyết định cho xã hội hóa trong làm du lịch, bởi thời gian gần đây nhiều nơi làm manh mún, xấu hình ảnh, kém hiệu quả, thậm chí phá cảnh quan, di tích…

Muốn Mỹ Đức phát triển mạnh làm vệ tinh tốt cho Hà Nội thì vấn đề đầu tiên ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo các ngành cần khẩn trương đề xuất là hoàn thành các tuyến đường giao thông, ưu tiên nâng cấp mở rộng tuyến đường 21 B nối từ trung tâm Hà Nội về Mỹ Đức. Một số tuyến đường khác mặc dù đầu tư không quá lớn, nhưng lại rất quan trọng giúp Mỹ Đức kết nối giao thương với bên ngoài như: tuyến Đỗ Xá – Quan Sơn giúp đi lại đến các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, quốc lộ 1 B, đường Hồ Chí Minh; trục Miếu Môn – Hương Sơn, phát triển du lịch, hàng hóa phía Tây kết nối với huyện Chương Mỹ, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Láng – Hòa Lạc. Khi hoàn thành được các tuyến đường này thì cơ hội phát triển của Mỹ Đức là rất lớn, nên cũng cần nghiên cứu để giải quyết sớm.

Vấn đề trật tự xây dựng hiện nay đang rất nóng bỏng, trở thành vấn đề bức xúc lâu nay của người dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, vi phạm xây dựng đang diễn ra tràn lan khắp nơi, không chỉ đô thị mà ngay cả các vùng nông thôn, làng xã. Điều này thể hiện sự buông lỏng quản lý của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền cơ sở. Vì vậy, thành phố và huyện Mỹ Đức cần nhanh chóng chấn chỉnh, làm mạnh và siết chặt quản lý, không thể để tiếp tục vi phạm tràn lan như nhà không có chủ. Thành phố vừa thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức vi phạm, trong đó sẽ có cả kỷ luật cán bộ bao che, làm ngơ cho vi phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu lên tầm quan trọng của việc xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh; trong đó vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường cần được làm tốt, phát huy tinh thần tự giác, ý thức của xã hội và nhân dân. Bên cạnh đó, cách quản lý cũng phải khoa học, hợp lý và chú trọng tiết kiệm cho ngân sách. Không thể làm như hiện nay, chẳng hạn ở Mỹ Đức phải chở rác đi đổ đến huyện Sóc Sơn xa  hàng chục ki lô mét. Còn về nguồn nước ở mức cần báo động, cả 9 con sông trên địa bàn đều ô nhiễm. Vì vậy, thành phố dự kiến đầu tư các nhà máy nước có quy mô lớn ở các sông như: sông Đà, sông Đuống và sông Hồng. Đây là những dự án cần cấp bách triển khai và khi xây dựng cần tính đến hiệu quả sử dụng, tất cả đường ống và nhà máy phải kết nối, hỗ trợ cho nhau, tránh bị động và đề phòng khi khu vực này mất nước có thể phân phối nước từ khu vực khác chuyển sang. Đối với nguồn nước phục vụ nông nghiệp cũng cần điều phối, sử dụng có hiệu quả khi lấy từ nguồn từ các con sông về, tránh lấy nước mặt lãng phí ở những vùng đất ngập nước làm du lịch như ở Quan Sơn, Tuy Lai…

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hoạt, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, mặc dù đây là huyện miền núi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm qua đạt 10%, các khu du lịch đón khách ngày càng đông như chùa Hương năm nay đón gần 1,4 triệu lượt khách, tăng gần 108 ngàn lượt so với năm ngoài.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị đối với chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN