Báo chí tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí trên địa bàn và trao giải thưởng báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2020 cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao giải A cho 2 tác phẩm báo chí xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ IX năm 2020 cho 25 tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó có 2 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 6 giải Khuyến khích; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho 4 hội viên và tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; nâng cao vai trò định hướng tư tưởng và thể hiện tinh thần của những nhà báo cách mạng, góp phần xây dựng báo chí trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng và là diễn đàn tin cậy của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí A Pớt - Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho 4 hội viên tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pớt bày tỏ tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh mà Đảng, Nhà nước đã giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và đưa tỉnh Kon Tum phát triển bền vững.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh theo hướng báo chí hiện đại. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum kêu gọi các đơn vị báo chí tiếp tục nâng cao ý thức và bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội; thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đoàn thể giao phó.

Khoa Chương (TTXVN)
Người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam
Người khai sinh và đặt nền móng cho báo chí Cách mạng Việt Nam

Không chỉ là một Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là nhà báo lỗi lạc của nền báo chí ấy. 96 năm qua, đến nay những lời dạy của Người về báo chí vẫn là tài sản quý đối nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN