Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết một số cơ sở tôn giáo tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/1, tại TP Hồ Chí Minh, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm, tặng quà chúc Tết tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tòa Tổng giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam),  Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc thăm hỏi sức khỏe, chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương và chư tôn đức giáo phẩm Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội năm mới thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ và gửi lời chúc tới tăng ni, phật tử Thành phố một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. 

Chia sẻ một số hoạt động nổi bật của đất nước trong năm qua, ông Vũ Hoài Bắc ghi nhận các tôn giáo nói chung, trong đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp lớn trong những thành tựu của đất nước trong năm qua. Giáo hội các cấp, tăng ni, Phật tử cả nước, đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia phòng, chống COVID-19, triển khai nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, cùng người dân kiểm soát được dịch bệnh, đưa Thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”. 

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (trái) chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng, các chư tôn đức Hội đồng Trị sự tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố và triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự khác ngày một tăng tiến theo đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Thay mặt chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ đối với Giáo hội và các tăng ni, Phật tử, tạo điều thuận lợi cho Giáo hội triển khai các hoạt động Phật sự trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2021, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, hòa bình, an lạc.

*Chiều cùng ngày, thăm và chúc Tết Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Tòa Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc các linh mục, các vị chức sắc chức việc, các tu sỹ và đồng bào Công giáo một năm mới mạnh khỏe, bình an, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trên tinh thần “kính Chúa - yêu nước”.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (trái) chúc Tết Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh. 

Ghi nhận và cảm ơn Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo trong năm qua đã luôn tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào những thành công chung của đất nước. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các linh mục, tu sỹ Công giáo đã tích cực tình nguyện lên đường hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 với tinh thần “từ bi, bác ái”, mang lại những hiệu quả thiết thực trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ mong muốn Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các linh mục bằng uy tín, trách nhiệm của mình tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tu sỹ, đồng bào Công giáo nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và đất nước trong giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” hiện nay. 

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (thứ 3 từ trái sang) dẫn đầu chúc Tết Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (thứ 3, từ phải sang) tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận TP Hồ Chí Minh. 

Bày tỏ niềm vui, tự hào về những thành tựu đất nước đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong việc công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Công giáo thực hiện các hoạt động sịnh hoạt tôn giáo; cam kết sẽ tiếp tục động viên các chức sắc, đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức với đồng bào Thành phố xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm làm việc, chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN