Bắc bộ có mưa, trời vẫn rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, không khí lạnh suy yếu dần, trong khi đó hệ thống dòng xiết gió tây trên cao tác động xuống gây mưa cho các tỉnh Bắc bộ, trời vẫn rét.

Các tỉnh miền Trung không chịu ảnh hưởng của dòng xiết gió tây, phía Bắc Trung bộ ngày không mưa, Trung Trung bộ có mưa vài nơi, Nam Trung bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Tây Nguyên sáng sớm và tối se lạnh, ngày mát mẻ. Nam bộ quay trở lại với kiểu thời tiết đặc trưng với tác động của gió đông bắc, ngày nắng, không mưa.



Nông dân Thanh Hoá chống rét cho mạ. Ảnh: Đình Huệ- TTXVN.



Chi tiết cho các vùng trong ngày 14/1, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi 11 - 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi 20 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi 11 - 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào nhẹ; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, phía nam 22 - 25 oC; nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, phía nam 28 đến 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 32 độ C./.


Minh Nguyệt

Nam bộ se lạnh, Bắc bộ rét đậm, rét hại
Nam bộ se lạnh, Bắc bộ rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/1, nhiệt độ vẫn chưa vượt quá 17 độ, nên cả miền Bắc vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, khu vực vùng núi và trung du rét hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN